TNO

Thuế chống béo phì

09/07/2016 18:46 GMT+7

(Tin Nóng) Bang Kerala của Ấn Độ vừa áp mức thuế đối với thức ăn nhanh trong nỗ lực ngăn chặn “giặc” béo và đồng thời tăng thu nhập cho ngân sách.

(Tin Nóng) Bang Kerala của Ấn Độ vừa áp mức thuế đối với thức ăn nhanh trong nỗ lực ngăn chặn “giặc” béo và đồng thời tăng thu nhập cho ngân sách.

Không ít quốc gia đang thử áp dụng thuế chống béo phì vì sức khỏe người dân - Ảnh: Reuters

Các đối tượng sắp bị chịu thuế bao gồm chuỗi cửa hàng như McDonald's, KFC và Pizza Hut.

Tân bộ trưởng tài chính của bang Kerala, T.M. Thomas Issac đã đề xuất áp thuế 14,5% đối với bánh mì kẹp thịt, pizza, sandwich, bánh vòng và những loại thức ăn nhanh khác.

Giải thích cho quyết định trên, ông Issac dẫn thực tế đáng buồn là bang Kerala có tỉ lệ trẻ béo phì cao thứ hai tại Ấn Độ, theo kênh truyền hình NewsX của nước này ngày 8.7.

Bên cạnh các vấn đề sức khỏe, giới chức Kerala cũng muốn bỏ túi khoản thu nhập dồi dào trên 100 triệu rupee (khoảng 1,4 triệu USD) nếu thu thuế béo.

Trước đó, bang Bihar của Ấn đã công bố mức thuế 13,5% đối với kẹo các loại, đậu phộng mặn và những loại thức ăn vặt khác.

Gần đây, Mexico cũng tăng thuế 10% cho nước ngọt và nước đường có gas để giảm lượng tiêu thụ những loại thức uống này vì lý do sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.