Tin lời người lạ bấm vào đường link, nhiều người bị lừa đảo hàng chục triệu đồng

04/12/2023 19:10 GMT+7

Sau khi tin lời người lạ bấm vào đường link để tăng hạn mức tín dụng, các nạn nhân ở TP.HCM bị mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và bị lừa mất hàng chục triệu đồng.

Ngày 4.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã tạm giam Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Trường (cùng 29 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, thủ đoạn của Lâm, Trường cùng đồng bọn là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho người dân tư vấn về việc tăng hạn mức tín dụng, từ đó ăn cắp toàn bộ thông tin cá nhân như hình ảnh CCCD, số thẻ, mã bảo mật, số dư trong tài khoản của nạn nhân và mã xác thực OTP, rồi chiếm đoạt tài khoản. Sau đó, bọn chúng dùng tài khoản này liên kết để mua điện thoại di động đắt tiền, bán lại những chiếc điện thoại này lấy tiền tiêu xài.

Lâm (bên trái) và Trường tại cơ quan công an

CTV

Quá trình điều tra, Công an Q.1 xác định, từ đầu tháng 10 đến ngày 23.10, với thủ đoạn như trên, Lâm và Trường cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền mua được tổng cộng 103 điện thoại di động tại nhiều cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn TP.HCM, TP.Hà Nội...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 thông báo, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 đến ngày 23.10, ai bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng với thủ đoạn như trên, hãy liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) hoặc liên hệ số điện thoại 069.3187908 để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.