Tâm bão số 4 Noru nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

27/09/2022 23:24 GMT+7

Lúc 1 giờ ngày 28.9, bão số 4 (bão Noru) cách Đà Nẵng khoảng 65 km, cách Quảng Nam khoảng 53 km về phía đông, cách Quảng Ngãi khoảng 78 km về phía đông đông nam.

Bão số 4 Noru cách Quảng Nam 75 km về phía đông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào lúc 0 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão số 4 Noru vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 109,1 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 88 km, cách Quảng Nam khoảng 75 km về phía đông, cách Quảng Ngãi khoảng 85 km về phía đông đông nam. Cường độ cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15.

KHẨN CẤP: Bão Noru đang càn quét ven biển miền Trung, gió giật cấp 15

3 giờ tới, bão số 4 Noru di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ

Ảnh hưởng của bão số 4 Noru, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới (Quảng Bình) có gió giật cấp 7; A Lưới (Thừa Thiên - Huế) có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Tam Kỳ (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Quảng Ngãi có giật cấp 7; Quy Nhơn (Bình Định) có gió giật cấp 6; Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật cấp 6.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 23 giờ ngày 27.9 có nơi trên 230 mm như: Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 299,6 mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 233,8 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 332,2 mm.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão Noru di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đà Nẵng: Còn khoảng 60 người ở âu thuyền Thọ Quang

Tại TP.Đà Nẵng: ở khu vực ven biển gió bắt đầu mạnh lên từ lúc 22 giờ 45 phút. Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực tại TP.Đà Nẵng đã bị cúp điện.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 Noru vào lúc 24 giờ, qua rà soát, di dân tại âu thuyền Thọ Quang hiện còn khoảng 60 người vẫn đang ở dưới thuyền nổ máy.

Hiện nay gió lớn nên lực lượng biên phòng không tiếp cận được. TP.Đà Nẵng đang chuẩn bị phương án cứu hộ khi cần.

Thừa Thiên - Huế: Sóng cao tràn qua tuyến đường dọc kè chắn sóng

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa và gió bắt đầu mạnh lên từ khoảng 23 giờ nhưng không gây giật liên hồi mà xuất hiện từng cơn.

Phía các xã ven biển ghi nhận có gió cấp 7 tại: Thuận An, cửa biển Thuận An sóng cao tràn qua tuyến đường dọc kè chắn sóng ở phía xã Hải Dương (TP.Huế). Trong khi đó, khu vực H.Phú Lộc một số nơi đã mất điện.

Nước biển dâng gây ngập tại xã Hải Dương, TP.Huế

Đà Nẵng: Điều động nhiều xe thiết giáp của quân đội để tuần tra

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trước khi bão đổ bộ, nhiều xe thiết giáp của quân đội đã được điều động để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra trên các tuyến phố.

Ngay tại địa điểm Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 4 Noru đặt tại TP.Đà Nẵng cũng sẵn sàng 1 xe thiết giáp để phục vụ di chuyển trong điều kiện mưa to, gió lớn...

Xe thiết giáp trước điểm trú đóng của Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão

hoàng sơn

Mưa lớn ở miền Trung và Tây nguyên

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy tiền phương, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 23 giờ ngày 27.9, khu vực miền Trung và Tây nguyên có mưa to đến rất to, có nơi trên 200 mm, trong đó: Quảng Trị 142 - 183 mm; Thừa Thiên - Huế 190 - 276 mm; Đà Nẵng 145 - 234 mm; Quảng Nam 140 - 191 mm; Quảng Ngãi 155 - 214 mm.

Đà Nẵng: Hỗ trợ nam thanh niên mắc kẹt ở nhà xưởng

Tại P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), Công an P.Hòa Khánh Bắc vừa đưa một nam thanh niên mắc kẹt tại xưởng sản xuất số 19 Bàu Mạc (P.Hòa Khánh Bắc) về trường THPT Nguyễn Trãi để trú tránh bão.

Trước đó, công nhân này ở lại xưởng sản xuất cửa nhôm để trông giữ tài sản. Tuy nhiên, khi thấy gió lớn, nhà xưởng không đảm bảo an toàn, nam thanh niên đã nhắn tin cầu cứu lực lượng địa phương và được hỗ trợ kịp thời.

Nam thanh niên "kẹt" trong nhà xưởng được hỗ trợ đưa đến địa điểm an toàn

nguyễn tú

Quảng Ngãi: Gió khoảng cấp 5

Theo website chinhphu.vn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh báo cáo, hiện tỉnh có mưa vừa, gió khoảng cấp 5. Về thiệt hại đến nay, mới có một số cây xanh ở huyện Lý Sơn ngã đổ. Tình hình chưa có gì phức tạp.

Quảng Nam: Chưa có báo cáo về thiệt hại và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5. Chưa có báo cáo về thiệt hại.

Đà Nẵng: Chăm vợ bệnh, kẹt lại trước bệnh viện

Tại khu vực đường Hải Phòng (P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát 113 trong quá trình tuần tra, phát hiện anh Lê Thanh Bình (45 tuổi, ngụ H.Gio Linh, Quảng Trị) bị mắc kẹt trước khu vực Bệnh viện Đà Nẵng.

Anh Bình cho hay định vào bệnh viện chăm vợ đang điều trị nhưng bệnh viện đã đóng cửa, anh cũng không tìm được chỗ trú qua đêm. Do đó, lực lượng cảnh sát đã đưa anh về Trường tiểu học Trần Cao Vân gần đó, là nơi tập trung người dân trú tránh bão.

Hỗ trợ anh Lê Thanh Bình về nơi trú tránh bão an toàn

nguyễn tú

Quảng Nam: Xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có mưa rất to, gió đã thổi mạnh, rít giật từng cơn liên tục. Hiện, nhiều điện phương trên địa bàn tỉnh đã mất điện cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Đông Giang (Quảng Nam), hiện trên địa bàn có ít nhất 3 điểm sạt lở đất xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Zà Hung - Mà Cooih (H.Đông Giang).

Ngoài ra, trên tuyến ĐH5.ĐG (đoạn xã Arooih đi Zà Hung) cũng xảy ra 8 điểm sạt lở đất đá từ taluy dương, với khối lượng ước khoảng 258 m3, cùng 1 điểm sạt lở taluy âm dài 3 m. Một cống thoát nước trên tuyến ĐH12.ĐG (xã Za Hung - xã Jơ Ngây) bị đứt gãy; cùng nhiều điểm sạt lở đất trên tuyến đường bê tông giao thông nông thôn tại các xã Zà Hung, Arooih.

Đà Nẵng: 60 người đã lên bờ nhưng trốn quay lại tàu

Tại cuộc họp Ban chỉ huy tiền phương đang diễn ra, phía đầu cầu TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đã bố trí lực lượng công an, biên phòng theo dõi tình hình 60 người vẫn đang ở dưới tàu cá ở âu thuyền Thọ Quang.

Đây là những người đã lên bờ nhưng trốn quay lại tàu. Địa phương đang rất lo lắng về vấn đề này.

Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 4 Noru đang họp tại TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn

Hiện TP.Đà Nẵng đã bố trí 4 xuồng với 45 chiến sĩ, xe chữa cháy 35 cán bộ, tổ cấp cứu lưu động túc trực chờ tình huống xử lý.

Ông Chinh cho hay, bước đầu có gần 30 cây ngã đổ, một số bảng hiệu gãy đổ. Lực lượng chức năng đang tập trung vào điểm trọng yếu như: âu thuyền, điểm sơ tán cho dân. Sẵn sàng ứng phó bão trong 2-3 giờ tới.

Tại Q.Sơn Trà, khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) lực lượng CSGT trực chốt tại đây phát hiện một người dân bị hỏng xe máy, dắt bộ và đã hỗ trợ đưa người và phương tiện về nhà an toàn.

Quảng Nam: Cù Lao Chàm gió to, cấp 9 đến cấp 10

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, Quảng Nam cho biết hiện nay ở đảo Cù Lao Chàm gió đang rất to với cấp 9 đến cấp 10. Mực nước tại Hội An lúc 23 giờ 30 cao 1,29 m.

Theo báo cáo nhanh của Công ty thủy điện A Vương, từ khoảng 22 giờ mưa trên lưu vực A Vương rất to, lưu lượng về hồ tăng nhanh. Mực nước về hồ lúc 23 giờ 30 phút đạt 1057,84 m3/s. Mực nước hồ 363,85 m dung tích trống của hồ còn hơn 130 triệu m3.

Hiện đã mất điện lưới tại đập, các nguồn điện dự phòng vận hành bình thường. Tình hình thiết bị, công trình vẫn vận hành bình thường, đảm bảo an toàn.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành họp trực tuyến điều hành ứng phó cơn bão số 4

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đang họp trực tuyến điều hành ứng phó cơn bão số 4 cùng lãnh đạo các tỉnh miền Trung tại Sở chỉ huy tiền phương Thừa Thiên - Huế.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành họp trực tuyến điều hành ứng phó cơn bão số 4 cùng lãnh đạo các tỉnh miền Trung tại Thừa Thiên - Huế

Lê Hoài Nhân

Phó thủ tướng Lê Văn Thành: "Không thể chủ quan, không ai lường trước về thiên tai"

Chủ trì cuộc họp trực tuyến đầu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, cho hay qua công tác dự báo, bão số 4 Noru đã vào cách chúng ta chỉ 40 - 50 km.

Phó thủ tướng nhận định, cơn bão này rất mạnh, vẫn giữ cấp bão 12, giật cấp 15. Trong tình hình vừa có mưa 400 mm, triều cường.

Hiện nay mực nước biển dâng cao, sóng biển lớn lại diễn ra trong đêm nên nhiệm vụ các lực lượng tham gia phòng chống bão sẽ rất vất vả.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu phải chú trọng, đảm bảo an toàn cho người dân, cho tất cả các lực lượng.

Báo cáo tình hình ứng phó bão Noru (bão số 4) tại buổi họp trực tuyến do Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì tại đầu cầu Thừa Thiên - Huế

lê hoài nhân

Phó thủ tướng yêu cầu, cứ 2 tiếng đồng hồ, các địa phương cập nhật về thường trực về tình hình diễn biến thiệt hại, những vấn đề phát sinh đột xuất.

Đối với những biến cố lớn, địa phương chưa làm chủ được tình hình thì phải thông tin lại Ban chỉ huy tiền phương. Trên cơ sở đó sẽ điều động các lực lượng vào hỗ trợ địa phương. Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh "không thể chủ quan, không ai lường trước được về thiên tai".

Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Phải tận dụng thời gian giúp đỡ dân trong bão Noru

Quảng Trị: 120 nhà bị tốc mái, 4 người bị thương

Thiệt hại do lốc xoáy tại TT.Cửa Việt (H.Gio Linh), nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường. Trong đó 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, có 4 người bị thương, đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Bão số 4 cách Đà Nẵng 65 km, Quảng Nam 53 km

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 4 lúc 1 giờ ngày 28.9 vào khoảng 15.8 độ vĩ Bắc, 108.9 độ kinh Đông.

Bão số 4 cách Đà Nẵng khoảng 65 km, cách Quảng Nam khoảng 53 km về phía đông, cách Quảng Ngãi khoảng 78 km về phía đông đông nam. Cường độ cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 14.

Một số ngôi nhà bị tốc mái bay xuống đường Tống Duy Tân (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)

huy đạt

Thừa Thiên - Huế: Nhiều vùng bị mất điện

Đến 1 giờ 9 tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) gió bắt đầu mạnh lên, nhiều vùng đã bị mất điện.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, tình trạng mất điện do ảnh hưởng bão, nên máy tự động ngắt. Tình hình diễn biến khá nhanh, đơn vị đang theo dõi sát sao.

Cù Lao Chàm (Quảng Nam): Gió giật cấp 13

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, Quảng Nam, hiện tại Cù Lao Chàm đã có gió cấp 13; Trung tâm TP.Hội An có gió cỡ cấp 9, 10.

Mực lũ tại Hội An lúc 1 giờ là 1,39 m, trên báo động I - 0,39 m.

Đà Nẵng: Người dân khẩn nhờ giúp đỡ di tản

Thông tin từ chính quyền Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết trước mưa to, gió lớn giật mạnh một hộ gia đình đã cầu cứu chính quyền đưa đi di tản trong đêm.

Ngôi nhà trên đường Âu Cơ (Q.Liên Chiểu) bị gió quật tốc mái, cả mái nhà bị cuốn đè lên nhà hàng xóm. Theo như chính quyền TP.Đà Nẵng đánh giá, khu vực Q.Liên Chiểu nơi có nhiều công nhân, sinh viên sống trong các dãy trọ rất nguy hiểm khi bão đổ bộ. Vì thế, công tác sơ tán tại Q.Liên Chiểu được triển khai từ sớm và quyết liệt

huy đạt

Cụ thể, một người đàn ông ở đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam,Q.Liên Chiểu) đã nhắn tin, gọi điện đến số đường dây nóng của quận cho biết mái nhà của người này sắp bay do gió quá mạnh. Gia đình có con nhỏ 7 tuổi nên rất lo lắng do vậy đã liên hệ yêu cầu được cơ quan chức năng hỗ trợ đưa đi di tản.

Hiện lực lượng chức năng đã cắt cử phương tiện, lực lượng tiếp cận gia đình này.

Cũng tại P.Hòa Khánh Nam, đoạn đường Tống Duy Tân đã có một số mái nhà tốc mái, bay xuống đường.

Tại P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) có gió lớn, một số cây xanh ngã đổ chắn ngang đường.

Cây ngã đổ chắn ngang đường tại P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ)

huy đạt

TP.Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều cây cối ngã đổ, mái tôn bị gió cuốn bay

Còn tại Quảng Nam, ghi nhận ở TP.Tam Kỳ, trời mưa lớn, gió mạnh rít từng cơn, hiện nay đã mạnh lên khoảng cấp 11 giật cấp 12, khiến nhiều cây cối đã ngã đổ, nhiều mái tôn bị gió cuốn bay. Tuy nhiên, nhiều khu vực của thành phố vẫn chưa cắt điện.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, từ 18 giờ tối qua (27.9), yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nên các tuyến đường ở tỉnh này không có người qua lại.

Quảng Nam: Nhiều tuyến đường trên TP.Tam Kỳ ngập nặng do mưa lớn

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) như: Hùng Vương, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… bị ngập nặng, có khu vực ngập sâu gần 1m.

TP.Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều cây cối ngã đổ, mái tôn bị gió cuốn bay.

Từ chiều tối qua (27.9), một số khu vực ngập sâu đã được lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo đối với người đi đường để đảm bảo an toàn.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

Theo bản tin phát lúc 2 giờ ngày 28.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên ven biển Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn, gió giật mạnh

Hiện tại, trên địa bàn H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) có mưa lớn và gió giật mạnh.

Ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND H.Phú Lộc cho biết, địa phương đã bố trí, phân công 3 phó chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão tại 3 khu vực (1,2,3) trên địa bàn.

Ngoài ra, các ban chỉ đạo cấp xã cũng đang bám trực xuyên đêm để chủ động trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND H.Phú Lộc cho biết, lượng mưa hiện tại rất lớn, khoảng 160 mm.

Trước đó, H.Phú Lộc đã tổ chức di dời 1.539 hộ dân đến các điểm an toàn để tránh bão.

Quảng Trị: Lượng mưa phổ biến từ 60 - 90 mm

Tại Quảng Trị có mưa khá lớn. Lượng mưa đo được phổ biến từ 60 - 90 mm, một số nơi cao như Vĩnh Kim 257 mm, TX.Quảng Trị 182 mm.

Mực nước các sông trên địa bàn đều đang ở dưới báo động 1.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có gió mạnh.

Cụ thể Cồn Cỏ gió cấp 8, giật cấp 9; ở TT.Cửa Việt gió cấp 6, giật cấp 9.

Toàn tỉnh Quảng Trị di dời được 12.926 người/4.124 hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Kinh hoàng quá!

Tại Đà Nẵng, gió vẫn thốc lên từng đợt rất mạnh. Nhiều người dân Đà Nẵng không thể chợp mắt. “Kinh hoàng quá. Tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh và kéo dài đến vậy! Có cảm giác như cả chung cư cũng rung lắc theo từng luồng gió thốc tới. Cả nhà tôi từ lớn đến nhỏ ai cũng không thể chợp mắt!”, chị Hà Thị Thu, trú tại Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng lo âu nói.

Tại Đà Nẵng, gió vẫn thốc lên từng đợt rất mạnh. Nhiều người dân Đà Nẵng không thể chợp mắt
phương nam

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển khi vào bờ tránh bão

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, khuya 27.9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) nhận được tin báo từ người nhà ngư dân Nguyễn Đăng Nhâm (thuyền viên của tàu cá QB-92005 TS bị rơi trên biển lúc 9 giờ 20 ngày 26.9) cho hay đã phát hiện thi thể anh Nhân tại bờ biển xã Quang Phú, TP.Đồng Hới.

Ngư dân trên bị rơi xuống biển vào sáng 26.9 khi đang vào bờ trú tránh bão.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định; bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương.

Người dân Quảng Nam ôm đồ chạy bão khi 2 giờ sáng

Trên địa bàn TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), một số nơi điện đã mất. Nhiều nơi nước dâng cao do mưa lớn, ngập cục bộ.

Anh Phan Văn Đức (ở xã Bình Trị, H.Thăng Bình) cho biết, lúc đầu nghĩ ở nhà lỡ có chuyện gì còn hỗ trợ. Nhưng, khoảng 1 giờ ngày 28.9, mưa to, gió rít quá mạnh khiến cả nhà hoang mang, lo lắng.

“Rạng sáng phải ôm đồ đi chạy bão. Chưa bao giờ thấy cảnh đáng sợ vậy. Mưa bão khiếp thật, ôm chăm mền chạy như chạy giặc. Hiện cả nhà phải qua nhà hàng xóm ở nhở. Ở ngoài này giờ mất điện nên chỉ biết cặm cụi chạy trong đêm”, anh Đức nói.

Theo anh Đức, hàng xóm biết điều kiện gia đình không đảm bảo để tránh bão nên họ gọi hỏi thăm liên tục.

Rạng sáng nay (28.9), khi gió quá lớn, rít từng cơn mạnh khiến cha anh lo lắng nên 2 giờ đã phải gọi cả nhà dậy chạy qua hàng xóm ở.

Anh Nguyễn Vinh Anh (ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), cho biết mưa liên tục, gió giật rít từng cơn khiến cả nhà lo lắng nên thức trắng nguyên đêm.

“Mưa to cùng gió rít, mái tôn bật lên khiến tôi không ngủ được. Khu vực này bị cắt điện nên tôi phải thắp nến thức trắng đêm để trực bão, chứ mưa gió thế này không dám ngủ”, anh Vinh Anh nói.

"Nhà bị gió thổi rung lắc liên tục, giờ chỉ còn chờ sập!"

Chị Võ Thị Thanh Xuân (ở tổ 7, thôn An Thành 1, xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, mưa lớn gió mạnh khiến căn nhà dưới của gia đình chị bị sập hoàn toàn, tôn bay tứ tung. Mái nhà trên thì gió thổi hở mái tôn, chỉ cần luồng gió lớn là thổi bay.

“Căn nhà hiện bị gió thổi rung lắc liên tục, giờ chỉ còn chờ sập nữa thôi. Hiện 4 đứa trẻ, 1 người già và 2 người lớn đang ôm nhau côi cút một góc không biết đi đâu. Giờ ra khỏi nhà cũng không biết đi đâu vì xung quanh nhà hàng xóm đều đã đóng kín cửa, không mở cho mình vô được. Tôi cũng điện đứa em đến cứu hộ nhưng do mưa bão quá lớn nên chưa thể ra đường được. Giờ lo lắng lắm nhưng không biết làm sao”, chị Xuân nói với PV Thanh Niên.

Theo một cán bộ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, từ 23 giờ ngày 27.9 đến 2 giờ ngày 28.9, trên địa bàn xã có gió rất mạnh, gió rít thổi mạnh khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Thừa Thiên - Huế: Mưa, gió mạnh dần

Lúc 2 giờ 50 phút, gió lớn rít mạnh, kèm mưa to làm cây trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) gãy răng rắc, khiến nhiều người dân trong khu vực này lo lắng.

Hiện mức gió và lượng mưa tại khu vực TP.Huế đang có dấu hiệu mạnh dần.

Quảng Nam: 3 ngư dân mắc kẹt trên thuyền giữa gió bão lớn

Lúc 2 giờ 30 phút ngày 28.9, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tiếp cận 3 ngư dân bị mắc kẹt trên thuyền trong khu vực neo đậu của Hải Đội 2 (xã Tam Hiệp, H.Núi Thành).

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ, 2 ngư dân nói trên đã được các đơn vị chức năng vận động, đưa lên bờ tránh trú. Tuy nhiên, sau đó các ngư dân quay trở lại thuyền.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 28.9, những người này thấy gió mạnh, nổ máy để điều chỉnh ghe thì lực lượng Hải đội 2 phát hiện nhưng hiện không thể tiếp cận do gió quá lớn.

“Thời điểm này gió cấp 11, 12 nên không ai dám ra ngoài. Chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nắm, theo dõi. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp thêm”, đại tá Mẫn nói.

Bão cách Đà Nẵng khoảng 20 km, Quảng Nam khoảng 37 km, Quảng Ngãi khoảng 98 km

Theo bản tin phát lúc 3 giờ 15 ngày 28.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão (lúc 3 giờ ngày 28.9): khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 20 km, cách Quảng Nam khoảng 37 km về phía đông, cách Quảng Ngãi khoảng 98 km về phía đông đông nam. Cường độ cấp 11-12 (103 - 133 km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới có gió giật cấp 7; A Lưới có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 8; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi có giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 7; Tuy Hòa có gió giật cấp 7; An Khê có gió mạnh cấp 6; Pleiku có gió giật cấp 8.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.9 đến 2 giờ ngày 28.9 có nơi trên 170 mm như: Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 254,2 mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 174,6 mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 258,4 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 199,2 mm.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Tâm bão cách bờ biển Quảng Nam khoảng 20 km

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hình ảnh ra đa lúc 3 giờ 28.9, cho thấy tâm bão chỉ cách bờ biển Quảng Nam khoảng 20 km, đây là thời điểm gió rất mạnh, người dân hết sức đề phòng. Trạm khảo sát xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) lúc 3 giờ ngày 28.9, đã đo được gió giật 36,1 m/s (cấp 12).

Quảng Nam mất điện trên diện rộng

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An (Quảng Nam), ghi nhận tới 3 giờ ngày 28.9, đã có một số thiệt hại ban đầu, chủ yếu là tốc mái nhà dân và tàu thuyền của ngư dân hư hại.

Nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố đã ngã đổ; toà nhà làm việc của UBND TP.Hội An bị vỡ cửa kính. Gió đang rất lớn, gầm rít dữ dội. Hiện, toàn tỉnh Quảng Nam đã mất điện trên diện rộng.

Nhiều người dân ở xã Bình An (H.Thăng Bình) liên tục lên mạng xã hội “kêu cứu” vì nhà bị tốc mái, rung lắc và có nguy cơ bị sập trong khi trong nhà còn nhiều người dân đáng trú ẩn.

7 người mắc kẹt trong căn nhà rung lắc đã thoát ra ngoài

Chị Võ Thị Thanh Xuân (ở thôn An Thành 1, xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, gia đình chị 7 người gồm 2 vợ chồng, 4 người con và người mẹ già bị mắc kẹt trong nhà có nguy cơ bị sập đã được hàng xóm "giải cứu" đưa qua nhà trạm trú sau hơn 30 phút cả nhà ôm nhau ru rú một góc. Hiện căn nhà dưới của chị đã bị sập hoàn toàn...

Ông Lê Hồng Thiết, Chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết gia đình chị Xuân không nằm trong diện di tản xen ghép để tránh bão vì được xếp vào dạng nhà kiên cố.

Cường độ bão cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13

Theo bản tin phát lúc 3 giờ 45 ngày 28.9 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão (lúc 3 giờ 30 phút ngày 28.9) khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam.

Cường độ cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới có gió giật cấp 7; A Lưới có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 8; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi có giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 7; Tuy Hòa có gió giật cấp 7; An Khê có gió mạnh cấp 6; Pleiku có gió giật cấp 8.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.9 đến 2 giờ ngày 28.9 có nơi trên 170 mm như: Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 254,2 mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 174,6 mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 258,4 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 199,2 mm. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Tường thuật trực tiếp
Bão số 4 Noru đổ bộ

Theo bản tin lúc 23 giờ ngày 27.9 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của bão số 4 Noru, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 9; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn, Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật cấp 6.

Bão số 4 (siêu bão Noru) đang quần thảo ở miền Trung, gây mưa lớn kinh hoàng

Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 22 giờ ngày 27.9 có nơi trên 220 mm như: Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên - Huế) 276,4 mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 230,6 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 243,6 mm…

Hồi 22 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu dần

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai Ở cấp 4.

Lực lượng Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cõng người dân đi sơ tán

N.X.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ

Vùng biển phía Tây khu vực bắc Biển Đông và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động rất mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 4 m, biển động mạnh.

Lốc xoáy thổi bay tiệm vàng ở Quảng Trị, chủ tiệm khóc giàn giụa vì mất trắng

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15; sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng do bão cao 1,2 - 1,7 m (Quảng Bình 1,2 m; Quảng Trị 1,3 m; Huế 1,5 m; Đà Nẵng 1,7 m; Quảng Nam 1,5 m; Quảng Ngãi 1,0 m), mực nước tổng cộng (nước dâng bão kết hợp với thủy triều) cao 1,5 - 2,5 m (Quảng Bình 1,6 m; Quảng Trị 2,0 m; Huế 1,8 m; Đà Nẵng 2,5 m; Quảng Nam 2,5 m; Quảng Ngãi 1,5m), nguy cơ cao ngập tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp sóng lớn.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Ven biển khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10.

Từ sáng sớm 28.9, khu vực Kon Tum có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo mưa lớn

Từ đêm 27.9 đến ngày 28.9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ ngày 28.9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Hái rau ngày bão, nông dân vớt vát “chạy đua” với cơn cuồng phong Noru

Cấp độ rủi ro thiên tai ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Quảng Ngãi cấp 4; Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.