Tín hiệu tích cực từ Nga - Ả Rập Xê Út về giá dầu

07/04/2020 07:23 GMT+7

Nga và Ả Rập Xê Út đang tiến rất gần đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu , theo Đài CNBC hôm qua dẫn lời Tổng giám đốc Kirill Dmitriev của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

“Tôi cho rằng thị trường thế giới đều hiểu được tầm quan trọng của thỏa thuận, và nó sẽ mang đến sự ổn định cần thiết cho thị trường”, ông Dmitriev nhấn mạnh.
Tín hiệu tích cực này ngay lập tức vực dậy giá dầu giao tương lai. Vào đầu ngày 6.4 giao dịch tại châu Á, giá dầu Biển Bắc giao tháng 6 giảm 9,02% xuống còn 31,69 USD/thùng so với tuần trước, còn giá dầu WTI giao tháng 5 có lúc giao dịch ở mức 25,96 USD/thùng (giảm 10,39%). Sau tiết lộ của ông Dmitriev, giá dầu WTI tăng lên 27,53 USD/thùng (tức chỉ còn giảm 2,86%), còn giá dầu Biển Bắc giao dịch ở mức 32,98 USD/thùng (giảm 3,31%).
Trước thông tin trên, ông Andrey Kostin, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng VTB của Nga, khẳng định cam kết của chính quyền Moscow trong việc bình ổn giá dầu, thậm chí gọi đây là “nỗ lực chính trị” của Điện Kremlin. Đồng thời, Nga cũng mong đợi Mỹ góp phần mình vào nỗ lực chung của thế giới.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ áp đặt các mức thuế suất đáng kể đối với dầu thô nhập khẩu nếu giá thành vẫn thấp như hiện tại. Alberta, tỉnh bang giàu dầu mỏ của Canada, đang thảo luận với Mỹ về khả năng áp đặt thuế suất trên toàn khu vực Bắc Mỹ đối với dầu mỏ của Nga và Ả Rập Xê Út, trừ phi hai nước sớm đạt được thỏa thuận.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.