'Tín dụng đen', lừa đảo sẽ xảy ra nhiều khi thất nghiệp gia tăng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
17/12/2021 13:53 GMT+7

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho rằng, để trang trải cuộc sống cá nhân, nhất là ảnh hưởng Covid-19 người thất nghiệp tăng cao sẽ dẫn đến nạn trộm cắp, lừa đảo, tín dụng đen… xảy ra nhiều hơn.

Ngày 17.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh đã đặt câu hỏi đối với thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, về dự báo tình hình an ninh, trật tự trên TP cùng những đề xuất, giải pháp để giữ vững an ninh trật tự.

Trả lời chất vấn, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, cho biết ngành công an dự báo thời gian tới, các thế lực phản động sẽ lợi dụng những khó khăn trong đời sống người dân, quản lý xã hội để tăng cường lôi kéo, mua chuộc người dân.

Về tình hình người nước ngoài nhập cảnh, trong 2 năm 2020 - 2021, Công an TP đã rà soát được tình hình người nước ngoài trên địa bàn. Đến nay, tại TP.Đà Nẵng có khoảng 4.700 người nước ngoài. Trong đó có một số người hoạt động của họ trên địa bàn hết sức phức tạp như thể hiện qua nhiều vụ án được phát hiện.

Đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh chất vấn Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn

s.x

"Hoạt động nhập cảnh của người nước ngoài cũng đã có những sai sót của chúng ta. Cơ quan chức năng đã tiếp tay, hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép. Chúng tôi đã khởi tố vụ án và xử lý cán bộ. Đó là điều đáng tiếc nhưng phải xử lý", thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin.

Đáng chú ý, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đề nghị trong thời gian đến, trước việc đẩy mạnh thu hút du lịch, Đà Nẵng là 1 trong những địa phương được cho phép thu hút du lịch, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan cần tham mưu UBND TP xét chọn kỹ và quản lý khách theo đúng chương trình du lịch và quản lý việc xuất cảnh của họ.

Thất nghiệp gia tăng, 'tín dụng đen', lừa đảo sẽ nhiều hơn

Thông tin thêm về tình hình trật tự an toàn xã hội, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay tội phạm trên địa bàn đang trẻ hóa, trong đó gây ra những vụ giết người, cố ý gây thương tích... mà chủ yếu là thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội hẹn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, giết người…

Về tội phạm về xâm phạm sở hữu, do nhu cầu kinh tế, trả các khoản vay, trang trải cuộc sống cá nhân, nhất là ảnh hưởng Covid-19 người thất nghiệp tăng cao dẫn đến nạn trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 'tín dụng đen'… sẽ xảy ra nhiều hơn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

hoàng sơn

"Trong năm qua, công an đã khởi tố vụ án điển hình về lây lan dịch Covid-19 tại thẩm mỹ viện Amida. Chúng ta lần đầu tiên tiến hành xét hỏi qua trực tuyến, rất khác so với trước đây và được TAND và Viện KSND chấp thuận và xét xử thành công", thiếu tướng Viên cho hay. Về tội phạm ma túy, trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn do TP.Đà Nẵng vẫn sẽ là nơi tập kết trung chuyển ma túy cho 2 đầu đất nước.

Về những giải pháp ngăn chặn tội phạm, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đề nghị người dân và cử tri có trách nhiệm bảo quản tài sản, không tạo sơ hở cho tội phạm trộm cắp; nên lắp đặt camera giám sát, báo động… Người dân không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP…, không chuyển khoản cho người lạ, không vay tiền qua mạng… Các sở, ngành quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn ra.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng cho biết Công an TP sẽ tăng cường nắm tình hình, chủ động đề ra các giải pháp để quản lý tốt các loại đối tượng, kiên quyết không để vì tình hình dịch bệnh mà phát sinh tội phạm. Hiện TP đang mở đợt tấn công tội phạm để giữ vững an ninh, đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của TP, nhất là dịp Noel, Tết Nguyên đán…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, hoan nghênh biểu dương những nỗ lực của ngành công an trong 2 năm qua vừa là tuyến đầu chống dịch vừa đảm bảo bình an cho TP. Ông Triết mong muốn Công an TP quyết liệt hơn trong hơn xử lý các tệ nạn, nhất là tệ nạn ma túy.

"Trong năm qua, cả TP thu giữ lượng ma túy gần 28 kg, nhiều nhất từ trước đến nay. Lượng ma túy này mà đưa vào trong dân thì hàng loạt hệ lụy xã hội sẽ xảy ra. Đây là thách thức rất lớn trong điều kiện phân tán lực lượng cho công tác phòng chống dịch. Đề nghị Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng quan tâm", ông Triết nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.