Tin Covid-19 ngày 15.3: Chính phủ Hàn Quốc có động thái mới

Văn Khoa
Văn Khoa
15/03/2023 13:00 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 15.3 thông báo sẽ chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng vào tuần tới.

Trong cuộc họp ứng phó Covid-19 của chính phủ Hàn Quốc, Thứ trưởng Nội vụ Han Chang-seob cho hay việc dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ có hiệu lực từ ngày 20.3. Quyết định mới được đưa ra khi số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày ở Hàn Quốc tiếp tục có xu hướng giảm, với 11.401 ca được ghi nhận hôm 14.3, theo Yonhap.

Hiện tại, yêu cầu đeo khẩu trang bắt được áp dụng trên các phương tiện giao thông công cộng ở Hàn Quốc, bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm và taxi, cũng như tại bệnh viện, nhà thuốc và các cơ sở có nguy cơ cao khác, như viện dưỡng lão.

Chính phủ Hàn Quốc đã bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà vào ngày 30.1, ngoại trừ những nơi nói trên.

Tình hình Covid-19 ngày 15.3: Chính phủ Hàn Quốc có động thái mới - Ảnh 1.

Một cặp đôi tạo dáng chụp ảnh giữa những người đeo khẩu trang để tránh mắc Covid-19 tại một trung tâm mua sắm ở Seoul ngày 30.1.2023

Reuters

"Kể từ khi điều chỉnh các yêu cầu đeo khẩu trang vào ngày 30.1, tình hình dịch bệnh đã ở trong tình trạng ổn định, số ca nhiễm trung bình hằng ngày giảm 38% và số bệnh nhân mắc bệnh nặng mới giảm 55%", ông Han lưu ý.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang "được khuyến nghị tích cực cho những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong giờ cao điểm, các nhóm có nguy cơ cao và những người có triệu chứng", theo ông Han.

Quy định đeo khẩu trang sẽ vẫn được áp dụng đối với các cơ sở y tế, nhà thuốc và các cơ sở dễ bị tổn thương khác, nhưng sẽ được miễn đối với các nhà thuốc tại những không gian công cộng mở, chẳng hạn như cửa hàng giảm giá hoặc nhà ga.

Với tất cả các yêu cầu đeo khẩu trang gần như sắp kết thúc, quy định tự cách ly bắt buộc trong 7 ngày đối với bệnh nhân Covid-19 là hạn chế Covid-19 lớn cuối cùng còn được áp dụng ở Hàn Quốc khi nước này quay trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.