Tìm thấy thi thể vụ chìm sà lan 800 tấn ở Cần Giờ sau 2 ngày

26/10/2021 13:03 GMT+7

Sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Gò Gia (H.Cần Giờ), cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 500m.

Trưa 26.10, lãnh đạo UBND H.Cần Giờ (TP.HCM) cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể ở bến cảng Cái Mép (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) nghi là nạn nhân trong vụ chìm sà lan vào khuya 23.10.

Vị trí thi thể được phát hiện cách địa điểm xảy ra vụ chìm sà lan khoảng 500 m. Sau đó, người nhà xác nhận thi thể đúng là thân nhân của mình. Hiện Công an H.Tân Thành đang làm thủ tục bàn giao cho Công an H.Cần Giờ để xử lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 23.10, sà lan mang biển kiểm soát SG3069 thuộc Công ty H.V có trọng tải khoảng 800 tấn cặp vào mạn tàu Navig & Tourmaline (quốc tịch Marshall Island) neo đậu tại sông Gò Gia (xã Thạnh An, H.Cần Giờ, TP.HCM) để nhận nguyên liệu.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, phương tiện bị phá nước, đứt dây neo dẫn đến chìm tàu. Lập tức, 4 thuyền viên trên sà lan bơi vào bờ và trèo lên các phương tiện neo đậu gần đó. Riêng thuyền viên P.S.L. (21 tuổi, quê Nghệ An) mất tích.

Thời điểm chìm sà lan, phương tiện này chứa khoảng 600 tấn nguyên liệu và 2.000 lít dầu DO. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm người mất tích cũng như triển khai biện pháp bảo vệ môi trường, chống tràn dầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.