Tìm thấy thi thể hành khách và mảnh vỡ máy bay EgyptAir mất tích

20/05/2016 18:49 GMT+7

Quân đội Ai Cập ngày 20.5 cho biết đã tìm thấy một phần thi thể hành khách, đồ đạc cá nhân và các mảnh vỡ từ chiếc máy bay EgyptAir nổi trên Địa Trung Hải, xác nhận máy bay đã lao xuống biển cùng với 66 người.

"Máy bay của Ai Cập và các tàu hải quân đã tìm thấy một phần thi thể hành khách, đồ đạc của một số hành khách cũng như các mảnh vỡ máy bay của hãng EgyptAir", quân đội Ai Cập cho biết trong một thông cáo, theo hãng tin Ahram.
Hải quân Ai Cập nói rằng họ tìm thấy một phần thi thể cùng các mảnh vỡ và hành lý cũng như ghế máy bay ở vị trí khoảng 290 km về phía bắc thành phố cảng Alexandria và đang tiếp tục tìm kiếm hộp đen của máy bay.
Tổng thống Adbel Fattah al-Sisi gửi lời chia buồn đến thân nhân của những nạn nhân và xác nhận khó ai có thể sống sót sau vụ tai nạn này, theo Reuters.
Sân bay Charles de Gaulle ở Paris, nơi chiếc Airbus A320 của EgyptAir cất cánh về Cairo và mất tích sáng 19.5.2016 Reuters

Ba nhà nghiên cứu Pháp và một chuyên gia kỹ thuật từ hãng Airbus đã tới Cairo vào sáng sớm  20.5 để giúp điều tra vụ việc, giới chức hàng không cho biết.

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cho biết ngày 19.5 rằng vẫn còn quá sớm để loại bỏ bất kỳ giả thuyết nào giải thích vụ việc. Bộ trưởng hàng không nước này cho biết khủng bố có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hơn là do trục trặc kỹ thuật của máy bay.
Thân nhân hành khách chuyến bay MS804 tại sân bay quốc tế Cairo ngày 19.5.2016 Reuters
Ngày 19.5, một số mảnh vỡ được tìm thấy nhưng sau đó hãng hàng không EgyptAir xác nhận đấy không phải là mảnh vỡ từ máy bay MS804.
Chiếc máy bay Airbus A320 (chuyến bay số hiệu MS804), chở theo 66 người, từ thủ đô Paris (Pháp) bay về thủ đô Cairo (Ai Cập) thì biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 19.5. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.