Tìm thấy thi thể đại úy công an mất tích sau vụ ca nô tông sà lan

21/06/2018 21:45 GMT+7

Sau 1 tuần tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể đại úy công an bị mất tích trên sông Hậu trong vụ ca nô tông vào sà lan đang đậu.

[VIDEO] Hiện trường vụ tai nạn trên sông Hậu khiến 4 cán bộ thương vong, mất tích - Video tư liệu
Tối 21.6, ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết, đã tìm được thi thể của đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh An Giang sau 1 tuần tìm kiếm.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 15.6, ông Nguyễn Văn Dũng, thuộc Đội thanh tra an toàn số 7, Chi cục đường thủy nội địa phía Nam điều khiển ca nô số hiệu AG -22365 đi trên sông Hậu kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trên ca nô có chở 7 cán bộ thuộc Sở TN-MT tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và một học viên Trường Cảnh sát Nhân dân 2.
Khi ca nô chạy đến khu vực xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên đã va chạm với sà lan số hiệu KG- 57199 của ông Lê Văn Nghĩa (50 tuổi, ngụ H.An Biên, Kiên Giang) đang neo đậu. Cú va chạm mạnh làm ông Dũng tử vong tại chỗ; ông Danh rơi xuống sông mất tích; ông Nguyễn Văn Lê và Trần Việt Hùng bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu; những người còn lại bị thương nhẹ.
Ngay sau khi xảy vụ tai giao thông đường thủy, hàng trăm người đã chia nhau tìm kiếm tung tích ông Danh dọc theo hai bờ sông Hậu. Tuy nhiên, do sông Hậu đang vào mùa nước lũ, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống TP.Cần Thơ, cách hiện trường hơn 17 km nhưng vẫn không tìm được tung tích.
Sau nhiều nỗ lực, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21.6, lực lượng tìm kiếm mới tìm được thi thể ông Danh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.