Tìm thấy mảnh vỡ tiêm kích tàng hình F-35B của quân đội Mỹ

Khánh An
Khánh An
19/09/2023 08:25 GMT+7

Quân đội Mỹ tìm được khu vực mảnh vỡ của chiếc tiêm kích tàng hình F-35B mất tích hôm 17.9.

Tìm thấy mảnh vỡ tiêm kích tàng hình F-35B của quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Một chiếc F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ hạ cánh thẳng đứng tại Căn cứ Không quân Eglin ở bang Florida

QUÂN ĐỘI MỸ

Đài CNN ngày 19.9 đưa tin quân đội Mỹ vừa tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc tiêm kích tàng hình F-35B mất tích sau khi gặp nạn không rõ lý do trên bầu trời thành phố North Charleston (bang Nam Carolina, Mỹ) vào trưa 17.9 (giờ địa phương).

Khu vực mảnh vỡ được tìm thấy tại hạt Williamsburg (bang Nam Carolina), cách Căn cứ hỗn hợp Charleston (JBC) khoảng 2 giờ lái xe, theo lực lượng JBC dẫn đầu cuộc tìm kiếm.

JBC đang bàn giao vụ việc cho Thủy quân Lục chiến Mỹ. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực mảnh vỡ, trong khi lực lượng chức năng tiến hành thu gom.

Khi chiếc tiêm kích tàng hình mất tích, JBC kêu gọi trên mạng xã hội để những người phát hiện có thể cung cấp thông tin.

Các trang theo dõi máy bay cho thấy một số máy bay tìm kiếm tập trung vào khu vực nông trại và khu đất có nhiều cây cối gần thị trấn Stuckey ở hạt Williamsburg, cách Charleston khoảng 120 km.

Chiếc F-35B được các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới, đặc biệt là Ukraine muốn sở hữu, nhờ tiêm kích này có hình dáng đặc biệt và các tính năng giúp tránh radar phát hiện. Phi công đã nhảy dù không rõ lý do và đáp an toàn xuống khu vực phía bắc Charleston, khiến chiếc máy bay trị giá hơn 80 triệu USD (1.950 tỉ đồng) rơi vào tình trạng "xác sống".

Năm 1989, phi công trên một chiếc MiG-23 của Liên Xô cũ bị trục trặc đã nhảy dù ở Ba Lan và chiếc máy bay phản lực tiếp tục bay ở chế độ lái tự động cho đến khi bị rơi ở Kortrijk (Bỉ) cách đó hơn 900 km.

Người phát ngôn của JBC Jeremy Huggins cho biết bộ chuyển tiếp tín hiệu của máy bay phản lực không hoạt động và khả năng tàng hình của nó đã làm gia tăng thách thức trong việc theo dõi. Ít nhất 7 chiếc tiêm kích F-35 đã bị thiệt hại trong các vụ tai nạn trước đó do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.