Tìm thấy mảnh vỡ máy bay chữa cháy Nga mất tích cùng 10 người

03/07/2016 10:14 GMT+7

Mảnh vỡ từ chiếc máy bay vận tải Il-76 dùng chữa cháy rừng chở theo 10 người bị mất tích từ hôm 1.7 đã được tìm thấy sáng 3.7, Sputnik dẫn lời người phát ngôn cơ quan tìm kiếm cho biết.

Chiếc Il-76 đã mất tín hiệu liên lạc từ ngày 1.7 trong lúc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ở một khu rừng thuộc vùng Irkutsk, phía đông Siberia.

Sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ thông báo đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc máy bay này vào khoảng 2 giờ sáng 3.7 (giờ Moscow).

Bộ Nội vụ Nga đã mở cuộc tìm kiếm với bốn nhóm hành động, nhưng bất lực trong ngày đầu tiên vì nhiệt độ cao và tầm nhìn “gần như bằng không”, theo TASS. Hiện tại chưa có thông tin gì về số phận của 10 người có mặt trên chiếc máy bay lúc ấy.

Il-76 có sải cánh dài 50 m, chiều dài 47 m, là máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới, có khả năng chở tối đa khoảng 42.000 lít nước để làm nhiệm vụ. Nó được trang bị 4 động cơ phản lực, có tốc độ tối đa 900 km/giờ và tốc độ khi chở hàng đạt 759 km/giờ.

Máy bay vận tải Il-76 được cải biến thành loại máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới Không quân Mỹ

Trước đó người đứng đầu cơ quan điều tra thuộc Ủy ban điều hành Giao thông vận tải Đông Siberia, ông Oleg Serebrennikov cho rằng có hai khả năng dẫn tới việc chiếc Il-76 mất tích là lỗi kỹ thuật và sai sót của phi công, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.