TNO

Tìm thấy loài côn trùng khổng lồ hình nhánh cây tại Việt Nam

05/01/2015 14:19 GMT+7

(Tin Nóng) Nhìn hình, bạn có thể nghĩ đó là một nhánh cây. Không phải vậy, đó là một sinh vật. Một sinh vật kỳ lạ vừa được các nhà khoa học tìm thấy tại Việt Nam.

(Tin Nóng) Nhìn hình, bạn có thể nghĩ đó là một nhánh cây. Không phải vậy, đó là một sinh vật. Một sinh vật kỳ lạ vừa được các nhà khoa học tìm thấy tại Việt Nam.


Loài côn trùng có hình nhánh cây

Cuối tháng 12.2014, nhóm nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ công bố đã tìm thấy loài côn trùng hình que tại khu rừng nguyên sinh Khe Rỗ, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang.

Chú côn trùng này có tên khoa học Phryganistria heusii yentuensis, dân gian hay gọi là bọ que. Chú bọ que ở Việt Nam này có chiều dài thân 32 cm và sải chân 54 cm.

Theo các nhà khoa học, loài bọ que này chỉ có mặt tại những vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, Myanmar, miền nam Trung Quốc. Tuy nhiên, môi trường sống của loài bọ que này bị đe dọa và có nguy cơ biến mất.

Đây là loài côn trùng được liệt vào hạng "bậc thầy ngụy trang". Với hình dáng như một nhánh cây, chúng có thể trú ẩn an toàn trên những cành cây, lắc lư trong gió, thậm chí giả chết hoặc thay đổi màu sắc theo môi trường. Đến các nhà khoa học cũng phải thừa nhận việc phát hiện ra chúng cũng không dễ dàng, đôi khi để phân biệt một chú bọ que hay một cành cây, người ta phải rung, lắc cho tới khi nào chú côn trùng kỳ lạ này chịu cử động.

Tin Nóng

>> Kỳ lạ thi thể trôi sông tấp vào nhà mẹ ruột
>> Kỳ lạ bé gái 7 tuổi sống sót sau tai nạn rơi máy bay
>> Kỳ lạ bê có 2 đầu và 6 chân ở Vĩnh Long
>> Kỳ lạ cây chuối trổ 2 buồng trái
>> Kỳ lạ ‘người rắn’ 41 ngày thay da một lần
>> Kỳ lạ con gà 4 chân
>> Kỳ lạ hình chúa Jesus trên cánh bướm
>> Kỳ lạ cây thiên tuế trổ 12 bông
>> Kỳ lạ cua biển 3 càng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.