Tìm thấy dấu tích nền văn minh cổ trên sao Hỏa?

01/12/2015 14:44 GMT+7

Những người săn tìm sự sống ngoài hành tinh vừa đăng tải bức ảnh mà họ cho rằng chụp được một kết cấu hình mái vòm trên sao Hỏa. Tấm ảnh này lại làm dấy lên cuộc tranh luận về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Những người săn tìm sự sống ngoài hành tinh vừa đăng tải bức ảnh mà họ cho rằng chụp được một kết cấu hình mái vòm trên sao Hỏa. Tấm ảnh này lại làm dấy lên cuộc tranh luận về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Cấu trúc bí ẩn hình mái vòm trên sao Hỏa - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
 
Ảnh do tàu thăm dò sao Hỏa Opportunity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp. Những người đăng bức ảnh khẳng định kết cấu kỳ lạ đó là một công trình của nền văn minh cổ đại trên hành tinh đỏ, theo Daily Mail.
Họ cũng cho rằng NASA đang tìm cách che giấu về sự tồn tại của nền văn minh cổ đại trên sao Hỏa. Ngoài ra, kết cấu mái vòm trong ảnh dường như phản chiếu ánh sáng và có thể được làm từ kim loại.
Tuy nhiên, một số ý kiến lại giải thích hiện tượng này theo hướng khác. Những người này đặt giả thuyết rất có thể NASA đang thực hiện một chương trình bí mật và lập một đội tàu nhỏ ngoài không gian.
Hồi đầu năm 2015, một phát hiện tương tự cũng từng được công bố. Những người tin vào sự sống ngoài hành tinh cho biết họ đã phát hiện một phiên bản kim tự tháp trên sao Hỏa từ một bức ảnh do tàu tự hành Curiosity chụp.
Kích thước “kim tự tháp” này chỉ nhỏ bằng một chiếc ô tô. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là đỉnh của một công trình lớn hơn đang bị chôn vùi dưới mặt đất.
Trong một hội thảo thường niên của Tổ chức Vật lý Mỹ diễn ra vào tháng 11.2014 tại Illinois (Mỹ), tiến sĩ vật lý John Brandenburg cho biết ông tin rằng nền văn minh sao Hỏa có thể đã bị xóa sổ sau một vụ tấn công hạt nhân.
Ông đưa ra giả thuyết này vì một lớp mỏng chất phóng xạ gồm uranium, thorium và kali bức xạ được tìm thấy trên sao Hỏa. Chúng được cho là xuất phát từ một vị trí trên hành tinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.