Tìm thấy dấu chân loài người cách đây 13.000 năm

30/03/2018 09:20 GMT+7

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện 29 dấu chân hóa thạch có niên đại 13.000 năm sau cuộc tìm kiếm dọc bờ biển đảo Calvert, thuộc tỉnh bang British Columbia (Canada).

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Plos-One, các dấu chân được xác định là của 2 người trưởng thành và một trẻ em.
Chuyên gia Duncan McLaren, trưởng nhóm nghiên cứu ngành nhân học thuộc Đại học Victoria, cho biết: “Tất cả dấu chân đều hướng về phía đất liền và đây có thể là nơi người tiền sử trú ngụ”.
Nhiều nhà nghiên cứu lâu nay vẫn tin rằng trong thời kỳ băng hà cuối cùng (kết thúc cách đây khoảng 11.700 năm), loài người di chuyển từ châu Á sang Bắc Mỹ, nhưng vẫn chưa thể xác định lộ trình cụ thể.
Các dấu chân mới phát hiện có thể là chứng cứ củng cố giả thuyết này, theo ông McLaren. Trước đây, các nhà khảo cổ học từng tìm thấy dấu chân hóa thạch của người tiền sử có niên đại 3,6 triệu năm ở châu Phi.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.