Tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời nắng nóng

Cù Hiền
Cù Hiền
07/06/2023 19:24 GMT+7

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi ni lông, giữa trời nắng tại ngã ba cột điện gần cổng làng Đồng Vi, xã Đông La (H.Đông Hưng, Thái Bình) khiến da bé ửng đỏ.

Ngày 7.6, thông tin từ UBND xã Đông La, H.Đông Hưng (Thái Bình) cho biết đang tìm kiếm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã vào ngày 6.6.

Tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời nắng nóng  - Ảnh 1.

Cháu bé nằm lâu dưới nắng khiến làn da mặt bị bỏng đỏ

YẾN TRẦN

Vị lãnh đạo này cho hay, khoảng 15 giờ ngày 6.6, hai học sinh lớp 12 khi đi đến ngã ba cột điện gần cổng làng Đồng Vi (xã Đông La), nghe tiếng động phát ra từ túi ni lông đặt gần đó.

Khi mở túi ra kiểm tra, cả hai thấy bên trong túi ni lông có một bé sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn, liền đưa bé vào chỗ mát và lập tức thông báo với người dân xung quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng lập biên bản, đồng thời đưa bé về Trạm y tế xã Đông La kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, cháu bé được xác định là bé gái mới sinh, còn nguyên dây rốn, nặng 3,3 kg.

"Có thể cháu bé bị để giữa thời tiết nắng nóng nên hai má bị ửng đỏ. Rất may, qua kiểm tra xác định sức khỏe cháu bé bình thường. UBND xã Đông La đang làm báo cáo gửi UBND H.Đông Hưng về việc này", vị lãnh đạo cho biết.

Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục liên quan đến bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.