Tìm ra mối liên hệ giữa chứng lo âu và hội chứng ruột kích thích

15/11/2021 09:06 GMT+7

Daily Mail ngày 8.11 đưa tin các nhà nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân của hội chứng ruột kích thích (IBS) qua việc phát hiện có 6 thay đổi di truyền trong ADN của cơ thể, và điều này cũng giúp giải thích mối tương quan giữa hội chứng này với chứng lo âu.

Nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Addenbrookes (Cambridge, Anh) đã nghiên cứu khoảng 53.400 tình nguyện viên mắc IBS và so sánh ADN của họ với ADN của nhóm người khỏe mạnh. Họ phát hiện có 6 gien đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển IBS là: NCAM1, CADM2, PHF2/FAM120A, DOCK9, CKAP2/TPTE2P3 và BAG6.

shutterstock

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san khoa học Nature Genetics cho biết 4 gien đầu tiên trong 6 gien nêu trên có liên quan tới chứng rối loạn tâm trạng và lo âu, và cũng được tìm thấy trong hệ thần kinh. Qua đó, các nhà nghiên cứu phát hiện có hơn 50% mối tương quan giữa IBS và chứng lo âu, rối loạn thần kinh và trầm cảm.

Miles Parkes, chuyên gia tư vấn tiêu hóa tại Bệnh viện Addenbrookes, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những tình trạng bệnh này có chung nguồn gốc di truyền, với những gien bị ảnh hưởng có thể dẫn đến những thay đổi vật lý trong não hoặc tế bào thần kinh, từ đó gây ra các triệu chứng ở não và các triệu chứng ở ruột”.

Theo Trung tâm y tế học thuật Mayo Clinic (Mỹ), IBS là một rối loạn phổ biến ảnh hưởng đến ruột già của một người (ảnh), với các triệu chứng bao gồm chuột rút, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy và táo bón. Hiện chưa có xét nghiệm chính xác để xác định IBS, chẩn đoán bệnh thường được đưa ra sau khi loại trừ các nguyên nhân khác.

Vì vậy, nghiên cứu này hy vọng có thể giúp các bác sĩ và nhà nghiên cứu thiết kế các xét nghiệm để hiểu rõ và đưa ra phương pháp điều trị tốt hơn cho IBS.

IBS ảnh hưởng 11% dân số thế giới. Nghiên cứu cũng cho biết nữ giới bị IBS nhiều hơn nam giới. Mỗi năm ở châu Âu, chi phí chăm sóc sức khỏe cùng với chi phí nhân lực điều trị IBS lên tới 15 tỉ USD.

Theo Mayo Clinic, IBS cũng có thể được điều trị bằng nhiều cách như ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Ngoài ra, nên loại bỏ đồ uống có ga hoặc cồn, thực phẩm có gluten hoặc đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.