Tìm ra loài khủng long thân giáp có đuôi như vũ khí của người Aztec

12/12/2021 09:03 GMT+7

Các nhà cổ sinh vật học cho biết, một loài khủng long thân giáp mới được xác định đã từng sống ở vùng Patagonia của Chile cách đây 74 triệu năm.

Đuôi của loài khủng long này có hình dạng giống một loại vũ khí của người Aztec. Chúng xua đuổi những kẻ săn mồi với chiếc đuôi độc đáo tua tủa gai.

Jonatan Kaluza, nhà cổ sinh vật học thuộc Azara Foundation cho biết:"Chúng tôi nhận ra phần sau của xương cùng, hướng về chân và đầu của một chiếc đuôi hoàn chỉnh và có khớp. Điều đó khiến chúng tôi suy ra rằng mình vừa tìm ra một con vật hoàn chỉnh và mới lạ."

Loài khủng long mới được phát hiện ở Chile có phần đuôi giống vũ khí của người Aztec.

Khủng long Stegouros elengassen là một sinh vật ăn cỏ có 4 chân. Mặt sau và hai bên của nó có cấu trúc xương đóng vai trò như một lớp áo giáp.

"Sự khác biệt lớn so với những khám phá trước đây là nó cho phép chúng tôi đưa nó vào lịch sử tiến hóa của loài động vật này ở Nam Mỹ, so với họ hàng của chúng ở Bắc Mỹ. Bằng cách nghiên cứu chúng, chúng tôi có thể xếp chúng vào một dòng dõi đặc hữu của Nam Mỹ. Nhưng điều phân biệt mẫu vật này, ngoài sự hoàn chỉnh, còn là phần đuôi của nó", ông Kaluza giải thích thêm.

Phát hiện loài khủng long có mào mới tại Mexico
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.