Tìm những góc nhìn… khác !

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/06/2022 05:05 GMT+7

Nhà báo cũng như hết thảy mọi người, không phải tất thảy mọi góc nhìn của nhà báo đều là chân lý nhưng rất cần nhà báo có… góc nhìn.

Khi thư ký tòa soạn đặt hàng cho người viết rằng: “Dịp 21.6 này, bạn có câu chuyện nào liên quan đến mục “Góc nhìn PV” viết về công việc tác nghiệp không?” thì người viết cũng bất giác nghĩ rằng: “Tại sao mình không viết bài cho mục này về việc viết những bài… góc nhìn PV?”.

Ý tưởng đó dù đến bất chợt nhưng có một con số thống kê khá thú vị, rằng kể từ khi Báo Thanh Niên mở mục “Góc nhìn PV”, từ tháng 8.2019 đến nay, người viết đã có 70 bài cho mục này và tự hào lọt top những phóng viên có không ít… góc nhìn. Thậm chí, có ông bạn đồng nghiệp còn trêu: “Sao ông có lắm… góc nhìn đến thế!”.

Các bài viết của tác giả trên mục “Góc nhìn PV”

NGUYỄN PHÚC

Thực ra, theo quan điểm cá nhân của người viết, báo chí hiện đại ngày càng ngắn gọn, chứa nhiều thông tin, số liệu chính xác mang tính thông tấn để phục vụ đông đảo bạn đọc nói chung. Nhiều lúc những thông tin đó, đặc biệt trong mục tin tức thời sự, các tuyến bài phản ánh… dấu ấn “cái tôi cá nhân” của nhà báo không có chỗ để phô diễn.

Vì thế, người viết tìm đến “Góc nhìn PV” là để viết ra những nghĩ suy, những cảm xúc, những kiến giải của bản thân về một sự việc, một câu chuyện, một phản ảnh… mà trong mô típ của các tuyến tin bài thời sự chưa nhắc đến. Đó là những trăn trở nghĩ suy lên án cái xấu, cái sai, nhưng cũng có lúc tôn vinh cái đẹp, vinh danh lẽ phải… Người viết có một niềm tin rằng, có một bộ phận bạn đọc nhất định, vẫn đang trông chờ để đọc những góc nhìn khác của PV Thanh Niên mỗi ngày.

Nhà báo cũng như hết thảy mọi người, không phải tất thảy mọi góc nhìn của nhà báo đều là chân lý nhưng rất cần nhà báo có… góc nhìn, có chính kiến riêng của bản thân trong từng sự vụ, sự việc cụ thể mà họ có dịp tác nghiệp, trải nghiệm.

“Góc nhìn PV”, mục mà theo cá nhân người viết nghĩ rằng đó thực sự là những lát cắt sắc lẹm trong những hành trình tác nghiệp của rất nhiều PV Báo Thanh Niên trên mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. Vinh dự rằng, trong đó, có tôi…!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.