Tìm người bị trộm xe máy liên quan vụ tội phạm làm thương vong 3 'hiệp sĩ'

17/09/2018 16:16 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo đang điều tra vụ án giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong và 3 “hiệp sĩ” khác bị thương.

Vụ án xảy ra tối 13.5.2018 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc Q.3 và Q.10).
Theo đó, sau khi bị bắt giữ, bị can Nguyễn Hoàng Châu Phú đã khai nhận ngoài vụ án trên, còn cùng với Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”) thực hiện thành công 3 vụ trộm xe máy khác, nhưng các nạn nhân không khai báo với cơ quan công an.
- Vụ thứ nhất vào khoảng 17 giờ một ngày không nhớ cụ thể của tháng 1.2018, cả hai lấy trộm 1 xe Wave (không rõ biển số) trước cổng Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12 (gần ngã tư Trung Chánh).
- Vụ thứ hai vào khoảng 19 giờ một ngày không nhớ cụ thể của tháng 2.2018, cũng trộm 1 chiếc Wave (không rõ biển số) tại trước nhà 28/3, tổ 14, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn.
- Vụ thứ ba vào khoảng 19 giờ một ngày không nhớ cụ thể của tháng 3.2018, cả hai cũng trộm 1 chiếc Wave (không rõ biển số) tại trước bãi đất trống đối diện quán thịt mèo trên đường Xuân Thới 1, tổ 1, ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn.
Vậy ai là nạn nhân các vụ mất trộm xe này, nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (ĐT: 0693187414) để cung cấp thông tin chi tiết, làm rõ vụ việc.

[VIDEO] "Hiệp sĩ" kể lại khoảnh khắc bị cướp đâm trọng thương ở Sài Gòn


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.