Tìm kiếm công nhân mất tích sau tai nạn sập sàn phụ trợ thi công cầu Mỹ Thuận 2

Nam Long
Nam Long
01/10/2022 11:24 GMT+7

Vụ sập sàn công tác phụ trợ thi công cầu Mỹ Thuận 2 khiến 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, 2 người được cứu còn 1 người mất tích.

Ngày 1.10, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với đơn vị thi công cầu Mỹ Thuận 2 (bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang) tìm kiếm công nhân mất tích.

Khu vực sàn công tác bị sập

Nam Long

Vụ sập sàn phụ trợ cầu Mỹ Thuận 2: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Cùng ngày (1.10), ông Phan Văn Quân, Giám đốc dự án Trung Nam (đơn vị thi công gói thầu cầu Mỹ Thuận 2) cho biết, vào 16 giờ 30 phút ngày 30.9, tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, 1 sàn công tác (lắp đặt tại bệ trụ tháp bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5 m) bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống nước trong đó 2 công nhân được cứu lên được an toàn, 1 công nhân đang mất tích.

Đây ra sàn công tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp, nên có ít người làm việc trên này. Hiện các bên đang nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Nam long

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án cầu Mỹ Thuận 2), sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều 30.9, lúc đó là thời gian sắp nghỉ thi công. Có ba công nhân đi trên gác tạm lên bệ trụ bị rơi xuống sông, hai người bơi được vào bờ, một công nhân mất tích. Hiện Ban đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 khẳng định sự cố không phải do giàn giáo công trình bị sập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.