Tìm kiếm 3 công nhân mắc kẹt trong nhà máy bánh kẹo bị cháy

24/12/2017 15:16 GMT+7

Đến 14 giờ chiều nay (24.12), lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 3 công nhân mắc kẹt trong nhà máy bánh kẹo bị cháy vào sáng cùng ngày.

[VIDEO] Nỗ lực tìm kiếm 3 công nhân mắc kẹt trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo
Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến 14 giờ chiều nay (24.12), hàng chục xe chữa cháy của quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực dập lửa, ngăn không cho lửa bùng phát trở lại và tìm kiếm 3 công nhân bị mắc kẹt.
Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải bình ô xy, áo bảo hộ vào tìm kiếm các nạn nhân Ảnh Minh Hải
Tuy lửa cơ bản được dập tắt, nhưng vẫn cháy âm ỉ bên trong, do mái các nhà xưởng cháy sập xuống nên lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận dập lửa hoàn toàn.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dùng bình ô xy, áo bảo hộ len lỏi vào trong tìm kiếm các nạn nhân nhưng chưa có kết quả. Nhiều khu vực bị đổ sập khiến lực lượng tìm kiếm không thể tiếp cận.
Một số chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương Ảnh Minh Hải
Sau nỗ lực tìm kiếm, một số chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thương, phải sơ cứu tại chỗ.
Lúc 13 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng huy động thêm 2 máy xúc cỡ lớn đến cào bới từng phần để vừa dập lửa vừa tìm các nạn nhân
Công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được triển khai khẩn trương Ảnh Minh Hải
Thông tin ban đầu xác định, nữ công nhân Dương Thị Ngọc Tâm (23 tuổi, ngụ tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), nữ công nhân tên Tuyết (cùng ngụ tại thị xã Bỉm Sơn) và 1 nam công nhân tên Thành (ngụ tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bị mắc kẹt trong đám cháy. Ngoài ra, vụ cháy còn khiến 3 công nhân khác bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Đến 14 giờ chiều 24.12, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thấy 3 công nhân bị mắc kẹt Ảnh Minh Hải
Anh Dương Ngọc Tuấn (anh trai nữ công nhân Dương Thị Ngọc Tâm) đứng thất thần ngóng tin em gái. Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn cho biết, sáng nay (24.12), chị Tâm đi làm ca sáng nên đi làm sớm. Đến khoảng 6 giờ 30 phút thì gia đình nhận được điện thoại của bạn cùng làm với chị Tâm gọi báo tin xảy ra cháy nhưng chưa tìm thấy chị Tâm.
Lực lượng chức năng phải điều thêm máy xúc đến hiện trường tham gia dập lửa và tìm kiếm các công nhân Ảnh Minh Hải
Một số công nhân vừa thoát ra khỏi vụ cháy cho biết, khoảng 6 giờ 15 phút  ngày 24.12, khi các công nhân vừa vào xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam (tại khu A, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lò nướng bánh.
Ngay lúc đó, lửa bốc cháy dữ dội và lan nhanh do trong xưởng có rất nhiều vật dụng dễ cháy.
Do nhà xưởng bị sập nên công tác tìm kiếm các công nhân gặp rất nhiều khó khăn Ảnh Minh Hải
“Bọn em vừa vào làm thì nghe tiếng nổ lớn rồi lửa bùng cháy nhanh nên vội hô hoán nhau chạy thoát thân. Em thấy một số bạn còn kéo vài người bị bỏng ra ngoài. Có thể do 2 chị Tâm và Tuyết còn quay lại lấy đồ dùng cá nhân nên không kịp thoát ra ngoài”, một công nhân cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.