Tìm hiểu về sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Ngôi nhà Việt Nam

23/02/2016 06:11 GMT+7

Ngôi nhà Việt Nam (Vietnam house), do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế với vật liệu chính là gỗ và tre, vừa mở cửa đón khách tham quan tại 187 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.

Ngôi nhà Việt Nam (Vietnam house), do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế với vật liệu chính là gỗ và tre, vừa mở cửa đón khách tham quan tại 187 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.

Nghệ nhân làm gốm tại Ngôi nhà Việt Nam - Ảnh: Xuyên VânNghệ nhân làm gốm tại Ngôi nhà Việt Nam - Ảnh: Xuyên Vân
Với diện tích 2.300 m2 và nằm cạnh bờ sông Sài Gòn, Ngôi nhà Việt Nam gồm 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được nhà đầu tư - Công ty Thành Đạt - đảm bảo là “hàng VN làm bằng tay 100%” và 12 mô hình sản xuất thu nhỏ tượng trưng cho 12 nhóm làng nghề thủ công mỹ nghệ VN bao gồm: mây tre đan, sản phẩm từ cói và lục bình, gốm sứ, điêu khắc gỗ, sơn mài, thêu ren, điêu khắc đá, dệt thủ công, giấy thủ công, tranh nghệ thuật, kim loại và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác.
Du khách không chỉ được nhìn ngắm sản phẩm mà còn được xem nghệ nhân chế tác sản phẩm, có thể tự tay làm thử dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Ngoài ra nơi đây còn có chương trình biểu diễn nhạc dân tộc từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, và sẽ có các hội thảo về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ hằng tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.