Tìm giải pháp phát triển ảo thuật Việt

Hoàng Kim
Hoàng Kim
12/11/2023 06:24 GMT+7

Ngày 10.11, tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM) đã diễn ra buổi tọa đàm do Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN phối hợp Sở VH-TT TP.HCM tổ chức với chủ đề 'Định hướng và giải pháp phát triển cho ảo thuật VN'.

Tìm giải pháp phát triển ảo thuật Việt - Ảnh 1.

Ảo thuật gia Minh Triết phát biểu trong tọa đàm

H.K

Ảo thuật lâu nay luôn hấp dẫn công chúng, nhưng do nhiều lý do mà ảo thuật VN chưa phát triển đúng mức. Mọi người đã mổ xẻ vấn đề để tìm ra hướng giải quyết tích cực. Về việc tìm khán giả cho ảo thuật, theo PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái: "Chúng ta truyền thông cho ảo thuật còn kém, nên chăng đẩy mạnh truyền thông hơn nữa, tận dụng cả công nghệ internet, mạng xã hội". Về sáng tạo tiết mục, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc VN, cho biết: "Chúng ta chưa xây dựng được phong cách riêng cho từng ảo thuật gia. Cứ đem biểu diễn những đạo cụ giống nhau thì ai cũng như ai. Hãy tạo ra đạo cụ thuần Việt, những câu chuyện mang bản sắc Việt, thì tiết mục mới đi vào lòng người". Nghệ sĩ Đoàn Minh Quang, Chủ nhiệm CLB Ảo thuật Tiền Giang, ý kiến: "Cần tổ chức các lớp tập huấn cho các nghệ sĩ trẻ, có khi mời cả chuyên gia nước ngoài về hướng dẫn, thì chúng ta mới tiến lên chuyên nghiệp". Nhiều nghệ sĩ đều bày tỏ muốn có đạo diễn, chuyên gia kịch bản, âm nhạc, ánh sáng, đạo cụ hỗ trợ, chứ bây giờ họ phải tự bơi rất vất vả.

Sân khấu biểu diễn đang teo tóp, khiến nghệ sĩ càng chơi vơi. Ảo thuật gia Minh Triết tâm sự: "Trước kia còn các sân khấu tạp kỹ thì chúng tôi còn biểu diễn thường xuyên. Còn bây giờ, sân khấu đếm không đủ một bàn tay, chúng tôi phải thuê nhà gửi dụng cụ, lâu ngày hư hỏng hết".

Nghệ sĩ Linh Sang buồn bã: "Hầu như ảo thuật chỉ được xem là tiết mục lót trong các chương trình". Nhiều người đề nghị tăng thêm biên chế ảo thuật trong các đơn vị công lập hoặc hỗ trợ phần nào kinh phí trong các kỳ liên hoan, như vậy mới không bỏ sót tài năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.