Tìm ‘đại bàng’ về ‘đẻ trứng vàng’ tại Quảng Trị

28/03/2022 09:30 GMT+7

Chỉ trong 1 tuần, đoàn công tác đặc biệt của UBND tỉnh Quảng Trị đã xuôi ngược nhiều tỉnh thành phía Nam có những cuộc gặp gỡ, kêu gọi đầu tư, hợp tác tại địa phương trong tương lai gần…

Gặp gỡ Quảng Trị: Kết nối - Hội tụ - Phát triển

Đó là chủ đề cuộc hội thảo vừa được UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chiều 26.3 tại TP.HCM với sự chủ trì của ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và hơn 100 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, con em Quảng Trị đang và dự kiến nghiên cứu đầu tư, kinh doanh tại Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (bìa phải) trao đổi với các nhà đầu tư tại cuộc gặp gỡ Quảng Trị

NGUYỄN ĐỨC TÂN

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Hưng cho biết Quảng Trị đã có những bước tiến mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế luôn nằm ở nhóm dẫn đầu miền Trung và cả nước. Thu ngân sách năm 2021 có bước đột phá ấn tượng với hơn 5.511 tỉ đồng, đạt 159,8% dự toán địa phương, 192,6% dự toán T.Ư, tăng 51,3% so với năm 2020.

Quảng Trị hiện đang đón nhận làn sóng đầu tư tích cực, đặc biệt là các dự án giao thông, sân bay, cảng biển, năng lượng, công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp có giá trị cao... Theo chủ trương của Chính phủ, Quảng Trị sẽ trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung và cả nước.

Theo ông Hưng, cơ sở hạ tầng của tỉnh đang ngày càng hoàn thiện, các dự án đầu tư lớn nhất từ trước đến nay đang được tích cực triển khai. Đáng chú ý, sân bay Quảng Trị vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự kiến khởi công trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh đang khai phá tiềm năng, biến bất lợi thành tiềm năng, mà cụ thể nhất chính là với hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời vận hành thương mại đem về hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách. Ông Hưng kỳ vọng đến năm 2030 Quảng Trị sẽ đạt 8.000 - 10.000 MW/năm khi các nhà máy điện khí, nhiệt điện thành hình...

Đáp lại, nhiều nhà đầu tư cho biết sẽ hợp tác toàn diện khi đến đầu tư tại Quảng Trị. Ông Victor Lim, Giám đốc QTIP (Liên doanh các nhà đầu tư VSIP - Amata - Sumitomo), cho biết đơn vị đang đầu tư khu công nghiệp Quảng Trị diện tích 481 ha. Nhìn nhận Quảng Trị là điểm đến hấp dẫn, cạnh tranh về chi phí sản xuất, chi phí lao động nhưng ông Victor đề xuất địa phương nên tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và gia tăng các ưu đãi hấp dẫn hơn về thuế để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Đặc biệt, cần có sự đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư.

Tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới muốn hợp tác với Quảng Trị

Trước đó, hôm 25.3, tại TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có cuộc làm việc với ông Alessandro Gelmetti, Giám đốc điều hành Công ty năng lượng ENI Việt Nam, để thảo luận cơ hội hợp tác với địa phương trong phát triển các dự án năng lượng khí tại KKT Đông Nam Quảng Trị.

Công ty Năng lượng ENI và UBND tỉnh Quảng Trị đã có những sự trao đổi để hợp tác trong tương lai gần

NGUYỄN ĐỨC TÂN

Công ty Năng lượng ENI là một trong những tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Italia và hoạt động tại 66 quốc gia. Trong các năm 2019 và 2021, Công ty Năng lượng ENI Việt Nam đã khảo sát, thăm dò 3 giếng trên thềm lục địa VN, cách Quảng Trị khoảng 70 km và phát hiện trữ lượng sơ bộ rất tiềm năng.

Tại buổi làm việc, ông Hưng cho biết Quảng Trị đang triển khai nhiều công việc để phấn đấu đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực miền Trung. Ông Hưng cũng chia sẻ về các tiềm năng, lợi thế và các dự án động lực của địa phương, qua đó nhấn mạnh giữa Quảng Trị và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả.

Ông Alessandro Gelmetti đánh giá cao các hoạt động xúc tiến hợp tác thực tế, hiệu quả giữa tỉnh Quảng Trị và công ty trong thời gian qua. Ông cũng đặt vấn đề đến làm việc tại Quảng Trị vào tháng 4.2022 và ký kết Khung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và công ty trong việc triển khai dự án trồng rừng để giảm phát thải khí carbon. Đây được xem là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.