TikTok, YouTube, Snapchat điều trần

28/10/2021 07:05 GMT+7

Hôm 26.10, tiểu ban Bảo vệ người tiêu dùng , An toàn sản phẩm và An ninh dữ liệu trực thuộc Thượng viện Mỹ đã nghe trình bày của các đại diện Hãng TikTok, Snapchat và YouTube, theo AFP.

Các mạng xã hội điều trần về vấn đề bảo vệ trẻ em trên mạng

REUTERS

Cuộc điều trần tập trung vào đề tài “Bảo vệ trẻ em trên mạng”, và được tổ chức trong bối cảnh Facebook dính cáo buộc gây hại cho người dùng.

Phía đại diện các mạng xã hội khẳng định dịch vụ của họ được xây dựng nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và ngăn ngừa nguy cơ an ninh vốn đầy rẫy trong môi trường mạng.

Tuy nhiên, thành viên tiểu ban chỉ ra mọi thứ mà các mạng xã hội trên đang áp dụng đều chỉ nhằm gia tăng số lượng người dùng, đặc biệt trẻ em, và giữ lượng truy cập. Ví dụ, TikTok sử dụng thuật toán cung cấp nội dung tiêu cực cho trẻ, như khuyến khích chúng giảm cân theo cách nguy hiểm…

Cựu nhân viên Facebook: kích động thù hận dễ hơn gợi lòng trắc ẩn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.