Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/02/2024 15:37 GMT+7

Hàng vạn hoa, cây cảnh ế ẩm không bán được vẫn đang chất đầy chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) khiến nhiều người xót xa.

Đến sáng sớm 9.2 (30 tết Nguyên đán) vẫn còn hàng vạn hoa cây cảnh bày bán đến phút chót. Năm nay, phần lớn tiểu thương tại chợ hoa xuân Hạ Long đều rầu rĩ, than vãn kinh doanh ế ẩm do kinh tế khó khăn.

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 1.

Tiểu thương rầu rĩ tại chợ hoa xuân Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, trong những ngày qua, tại chợ hoa xuân Hạ Long có hàng chục nghìn người kéo tới đây tìm kiếm "hương vị mùa xuân" để đưa về với gia đình mình.

Tuy vậy, các tiểu thương cho biết lượng hoa được bán ra ít hơn hẳn, người dân đợi sát 30 tết Nguyên đán mới mua để mong giá rẻ hơn.

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 2.

Chợ hoa xuân Hạ Long vạn người ngắm những không mấy người mua

LÃ NGHĨA HIẾU

Tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất tết

Cạnh đó, do tình hình khó khăn, thu nhập giảm sút nên người dân chắt chiu hơn trong việc mua hoa, cây cảnh.

Các loại hoa đắt tiền như hoa lan, hoa đào cổ, mai vàng Yên Tử có rất ít người chọn mua. Năm nay, người dân chủ yếu tìm những cành đào nhỏ với giá khoảng 100.000 - 500.000 đồng để trưng bày trong nhà.

Một số tiểu thương có gian hàng hoa lan phần lớn bày ra để khách đến ngắm. Bởi, một chậu lan đẹp cũng phải có giá từ 4 - 10 triệu đồng.

Ngồi rầu rĩ bên hàng trăm chậu mai vàng Yên Tử, ông Nguyễn Quang Minh (50 tuổi, trú tại TX.Đông Triều, Hải Dương) than thở: "Năm nay mai vàng Yên Tử là loại hoa ít được người mua nhất, vì giá thành cao. Nếu bán rẻ thì làm mất giá trị của cây nên đành đem về trồng lại sang năm bán tiếp và chịu lỗ công vận tải".

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 3.

Đến sáng 30 tết Nguyên đán, hàng vạn loại hoa cây cảnh vẫn bày la liệt ở chợ hoa xuân

LÃ NGHĨA HIẾU

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 4.

Kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút làm giảm sức mua sắm hoa cảnh chơi tết của người dân Hạ Long năm nay

LÃ NGHĨA HIẾU

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 5.

Các chậu hoa lan đắt tiền xa xỉ không mấy ai dám mua

LÃ NGHĨA HIẾU

Chậu lan dát vàng xuất hiện ở khu nhà giàu: Cao 4 mét, phải dùng giàn giáo cắm hoa

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 6.

Mai vàng Yên Tử ế ẩm tại chợ hoa bên bờ vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Tiểu thương rầu rĩ ở chợ hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long- Ảnh 7.

Đến trưa 30 Tết Nguyên đán, nếu số hoa này không bán được tiểu thương buộc phải đem về trồng lại

LÃ NGHĨA HIẾU


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.