Tiểu thương chùa Hương tấp nập sửa soạn quầy hàng đón khách

Trần Cường
Trần Cường
11/03/2021 18:09 GMT+7

Lễ hội chùa Hương năm nay được tổ chức trở lại vào ngày 13.3 tới. Hàng trăm hộ kinh doanh ở chùa Hương đang tất bật chuẩn bị cho việc mở cửa gian hàng trở lại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 16.2, UBND TP.Hà Nội đã quyết định đóng cửa toàn bộ các điểm di tích, đền chùa, cơ sở tôn giáo,... trên địa bàn để phòng, chống dịch.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều 8.3, lãnh đạo H.Mỹ Đức đã đề xuất cho mở lại chùa Hương (xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức) từ ngày 13.3 (tức ngày 1.2 âm lịch) và cam kết sẽ đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch khi di tích này đón khách trở lại. Đề xuất này được lãnh đạo thành phố đồng tình.

Tiểu thương chùa Hương sau năm Covid: “Thà đói còn hơn vướng dịch”

Chùa Hương đóng cửa lâu nay khiến nhiều cửa hàng dịch vụ tại xã Hương Sơn nằm trong tình trạng "đắp chiếu"

Ảnh Trần Cường

Việc chùa Hương được mở cửa trở lại không chỉ là tin vui của phật tử cả nước, mà hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chùa Hương cũng đang phấn chấn mong ngóng từng ngày đón khách.

Được sự đồng ý của lãnh đạo thành phố, từ 13.3, chùa Hương sẽ được đón khách trở lại

Ảnh Trần Cường

Chiều 11.3, dù còn 2 ngày nữa chùa Hương mới mở cửa trở lại, nhưng các tiểu thương đã chủ động dọn dẹp quầy hàng, bày biện sản phẩm; những người lái đò cũng tổ chức lau rửa thuyền, chuẩn bị đón khách.
Anh Nguyễn Văn Chất (39 tuổi, trú xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức), cho biết anh mở quầy viết sớ và kinh doanh đồ lễ tại chùa Hương được 2 năm nay. Từ hôm biết tin chùa Hương được mở cửa trở lại, anh Chất đã huy động người thân đến dọn dẹp gian hàng, sắp lại đồ đạc, mong ngóng từng ngày được đón khách.

Người dân sửa soạn lại cửa hàng để chuẩn bị kinh doanh

Ảnh Trần Cường

Theo anh Chất, gian hàng anh thuê với giá rất cao, khoảng 300 triệu/năm mà chỉ được kinh doanh trong mùa lễ hội (3 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch), nên việc chùa Hương bị đóng cửa khiến anh rất lo lắng, vì mất nguồn thu nhập.
“Được chính quyền tạo điều kiện cho mở cửa đón khách, tôi và bà con kinh doanh tại đây đang dọn dẹp, sửa soạn cửa hàng. Theo tuyên truyền của ban tổ chức, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn cho khách để đảm bảo an toàn”, anh Chất cho hay.

Những chuyến xe đầy ắp hàng hóa được chuyển về khu vực kinh doanh trước đền Trình

Ảnh Trần Cường

Theo những tiểu thương tại đây, họ được bảo lưu gian hàng không mất phí vì năm 2020, lễ hội chùa Hương không được tổ chức. Nhưng năm nay, lễ hội mở muộn 1 tháng cũng khiến nhiều người lo lắng, đang nghĩ tới phương án đề xuất giảm bớt phí thuê cửa hàng, thì chùa Hương mở cửa trở lại, khiến họ vô cùng phấn chấn.

Dù tất bật nhưng ai ai cũng hân hoan

Ảnh Trần Cường

Đã 80 tuổi, ông Trịnh Xuân Bảy vẫn ngồi viết sớ phục vụ phật tử trước khu vực đền Trình. Ông Bảy đang bày biện cửa hàng sớm để chuẩn bị đón khách

Ảnh Trần Cường

Chùa Hương mở cửa trở lại là niềm vui lớn của các tiểu thương

Ảnh Trần Cường

Các phật tử hành lễ từ xa khi chùa chưa mở cửa đón phật tử trở lại vào ngày 13.3 tới

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.