Tiêu tan sự nghiệp vì bị ví với Messi hay Neymar

08/12/2016 18:38 GMT+7

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Sự nghiệp tiêu tan tại Rangers, nhưng Joey Barton khẳng định anh không hối tiếc khi gia nhập đội bóng này. Kẻ có lỗi chính là báo chí Scotland...

Hồi tháng 9 năm nay, Barton đã chịu lệnh cấm 6 tuần từ ban lãnh đạo Rangers, sau đó đến tháng 11 thì hợp đồng của hai bên bị hủy. Cầu thủ 34 tuổi những tưởng vẫn tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp với một trong hai đội bóng lớn nhất Scotland, nhưng rốt cục những gì anh để lại chỉ là 8 trận đấu nhạt nhòa và những tranh cãi.

Tranh cãi vốn đã là một phần không thể tách rời trong suốt sự nghiệp của Barton. Tiền vệ người Anh nổi lên từ Man City, được đánh giá khá cao nhưng chưa bao giờ thể hiện hết năng lực và đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

tin liên quan

Man City thua, Guardiola ví Chelsea đá như Burnley và Crystal Palace

HLV của Pep Guardiola khẳng định ông hoàn toàn chấp nhận kết quả Man City thua Chelsea 1-3 nhưng cho rằng lối chơi của 'The Blues' chẳng hơn gì những đội bóng bậc trung như Burnley hay Crystal Palace.

Là cầu thủ bị đánh giá có tính cách ngang tàng, khó đoán, Barton chưa chừa bất kỳ vụ ẩu đả nào, kể cả đối thủ của mình máu mặt cỡ Carlos Tevez hay Zlatan Ibrahimovic. Nhưng những ngày qua, một Barton trầm lắng hơn, khiêm tốn hơn đã “xuất hiện”. Anh khẳng định mình không hề hối tiếc khi gia nhập Rangers.

“Tôi sẽ vẫn ký hợp đồng với Rangers, đó là một cơ hội tôi không thể bỏ qua. Đó là một đội bóng tuyệt vời, là nơi nếu mọi thứ đúng đắn đó sẽ là một hiện tượng, một điều gì đó rất độc đáo. Nhưng truyền thông đã chỉ trích tôi khá nhiều kể từ lúc đến đây. Cũng là chuyện bình thường trong ngành công nghiệp này khi bạn là Joey Barton và bạn đến chơi bóng cho Rangers, một đội bóng khổng lồ ở Scotland”, Barton trải lòng với đài BBC ngày 7.12.

Barton có lối chơi rất máu lửa AFP

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Barton là mẫu cầu thủ máu lửa, thiếu tốc độ nhưng bù lại tương đối mềm mại hơn các cầu thủ Anh điển hình ở vị trí này. Có một chút gì đó pha lẫn giữa Stephen Ireland và Paul Scholes ở Barton xét về phong cách, dù anh chỉ ở mức tròn vai.

“Khó khăn cho tôi nằm ở thực tế rằng trước khi tôi đến (Rangers), họ xây dựng hình tượng của tôi như các mẫu cầu thủ như Neymar và Messi, và tôi thì chẳng phải như vậy. Tôi là một cầu thủ chưa bao giờ được trời phú cho tài năng tương tự như thế, không có tốc độ và cũng chẳng có các động tác kỹ thuật. Tôi chỉ là người phục vụ cho mục tiêu của toàn đội, luôn làm tốt những phần công việc đảm nhiệm. Tôi chưa bao giờ thực hiện tốt công việc sáng tạo cả”, Barton thừa nhận.

Về tương lai, cầu thủ này tuyên bố vẫn tiếp tục đón nhận những thử thách mới và nói rằng còn nhiều CLB lớn đang nhấc điện thoại gọi anh cho kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.