'Tiểu tam’ trong Hoa hồng trên ngực trái: ‘Sẵn sàng đóng cảnh nóng'

29/08/2019 13:00 GMT+7

Nhân vật Trà do diễn viên Lương Thanh thủ vai trong bộ phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái đang nhận vô số “gạch đá” từ phía khán giả.

Trà là vai “tiểu tam” đáng ghét. Trà thỏa thuận nhận tiền của Dung, giám đốc của một văn phòng luật, để chinh phục Thái, tìm cách phá vỡ gia đình với người vợ luôn nghe lời, nhẫn nhịn chồng của anh ta. Càng ngày, Trà lại càng khiến khán giả phải ghét, thậm chí ném đá không thương tiếc.

Trong chuyến đi công tác với Thái, Trà không chỉ tìm cách dụ dỗ anh ta mà còn cố tình bỏ chiếc quần lót vào trong va - li, nhằm mục đích để Khuê, vợ Thái phát hiện ra. Khi nhìn thấy chiếc quần lót, Diễm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Trà và chồng mình. Cô tìm gặp Trà.

Nhưng thay vì thái độ hối hận, Trà còn làm khán giả “tức phát điên” khi nhâng nháo và bảo rằng: “Đó là chiếc quần mà chồng chị thích nhất đấy!”. Chưa hết, Trà cố tình làm người phụ nữ kia thêm đau khổ: “Tôi tưởng chị giả vờ ngốc, ai ngờ ngốc thật. Lần sau chồng chị đi công tác, chị phải chuẩn bị đầy đủ vào nhớ, áo sơ mi, quần lót... Mấy ngày cuối tuần, phòng dịch vụ không kịp giặt đồ, anh ấy khó chịu lắm đấy!”.

Hoa-hong-tren-nguc-trai

"Tiểu tam" dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ giám đốc Thái

Ảnh VFC

“Lúc nhận kịch bản, tôi còn chưa biết xử lý vai diễn thế nào”

Lương Thanh đã “lột xác” hoàn toàn so với vai diễn trước trong bộ phim Những cô gái trong thành phố. Từ một cô gái quê nhu mì, vì mẹ mà chấp nhận lấy người đàn ông lớn tuổi nhưng cuối cùng bị lừa, nữ diễn viên này đã hóa thân vào một “tiểu tam” đáng ghét, đầy thủ đoạn.

Thú vị là, hai “tình địch” trong phim: Lương Thanh và Hồng Diễm, nữ diễn viên vào vai Khuê vợ Thái, ngoài đời lại gọi nhau là mẹ con. Lý do là bởi cả hai từng vào vai mẹ con trong phim Cả một đời ân oán.

“Ngoài đời, chúng tôi vẫn giữ thói quen gọi đùa nhau là mẹ - con như vậy”, Lương Thanh chia sẻ. Khi biết vai Trà trong phim Hoa hồng trên ngực trái sẽ do Lương Thanh thủ vai, Hồng Diễm nói chị “rất bất ngờ”.

“Khi nhận kịch bản phim, tôi hình dung vai Trà là một người khác. Hai “mẹ con” tôi trò chuyện riêng với nhau vì tôi bất ngờ lắm. Nhưng khi làm việc rồi, khi đối diện với Trà, tương tác diễn xuất giữa hai bên, tôi thấy mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi quyết định của anh Khoa (đạo diễn Vũ Trường Khoa - PV) khi mời Lương Thanh vào vai diễn này”, Hồng Diễm chia sẻ.

Luong-Thanh

Lương Thanh từng đăng ký cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu

Ảnh VFC

Không chỉ “người ngoài” bất ngờ, mà ngay cả bản thân Lương Thanh cũng rất ngạc nhiên khi được đạo diễn mời vào vai “tiểu tam”. “Tôi đã lo không biết mình có làm được không đây. Bởi từ những phim trước, tôi vốn đã “gắn mác” với kiểu vai hiền lành, trong sáng ngây thơ, nhu mì, lúc nào cũng chịu đựng. Lúc nhận kịch bản, tôi còn chưa biết xử lý vai diễn thế nào. Thậm chí, tôi lo lắng cho nhân vật, nhưng tôi cũng tin đạo diễn đã nhìn thấy điều gì đó trong tôi nên đồng ý để cho tôi nhận vai diễn này”, Lương Thanh chia sẻ.

Lương Thanh bật cười khi nói về những câu chuyện hậu trường khi đóng với “mẹ” Hồng Diễm. “Lúc tập thoại tôi quay ra một góc, vì cứ nhìn “mẹ” là thấy buồn cười. Hai mẹ con ở ngoài bình thường hay chia sẻ với nhau, chứ ghét hay khó chịu với nhau như trong phim. Nhưng đến khi quay rồi, tôi tập trung hơn, lúc đấy thì nhìn thấy ghét thật. Hai “mẹ con” ghét nhau thật”, Lương Thanh cười nói.

Sẵn sàng đóng cảnh “nóng” nếu phù hợp

Những vai diễn mà Lương Thanh thủ vai có không ít cảnh “nóng”. Trong phim Những cô gái trong thành phố, Lương Thanh phải đóng cảnh bị cưỡng hiếp, cảnh “nóng” với NSND Trần Nhượng – người hơn cô 44 tuổi . Đến phim Hoa hồng trên ngực trái, nữ diễn viên cũng không “thoát” được cảnh “nóng”. Nhưng nữ diễn viên 23 tuổi này cho hay, cô không “ngại” đóng cảnh nóng, thậm chí cảnh nude nếu phim có kịch bản tốt, nội dung tốt và cảnh “nóng” phải phù hợp với bộ phim. Cô nhất định sẽ không đóng nếu cảnh “nóng” chỉ được tạo ra để gây chú ý.

Luong-Thanh

Lương Thanh bất ngờ khi được mời vào vai "tiểu tam"

Ảnh FBNV

Sở hữu chiều cao 1m73, hình thể cân đối, Lương Thanh từng đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, nhưng sau đó, cô rút lui để dành thời gian đóng phim. Diễn viên Lương Thanh là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.
“Tôi không bao giờ cho phép mình tự kiêu vì điều đó. Bởi tôi thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều điều từ những bậc cha chú, hay những anh chị, những bạn bè đồng nghiệp của mình”, Lương Thanh chia sẻ.

Nữ diễn viên trẻ cho hay, cô biết trước mình sẽ bị “ném đá” khi vào vai “tiểu tam” trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, bởi ngay cả cô cũng ghét chính nhân vật của mình. “Khi xem lại tôi thấy nổi cả da gà. Tôi nghĩ: Ồ hóa ra mình cũng đã hoàn thành rồi đây và mình chắc cũng làm tốt được rồi. Tôi vui vì mình đã làm tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.