Tiểu không tự chủ ở nam giới cảnh báo bệnh tiềm ẩn nào?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/03/2024 00:08 GMT+7

Tình trạng tiểu gấp hay còn gọi là tiểu không tự chủ thường có liên quan đến tuổi tác. Điều này đúng một phần nhưng không phải tất cả. Trong một số trường hợp, nam giới tiểu không tự chủ là do bệnh tiềm ẩn.

Khi nam giới già đi, các khối cơ trên cơ thể sẽ suy yếu, trong đó có cơ bàng quang. Cơ bàng quang yếu sẽ khiến bàng quang không còn hoạt động bình thường, dẫn đến suy giảm khả năng giữ nước tiểu bên trong và gây tiểu không tự chủ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Tiểu không tự chủ ở nam giới cảnh báo bệnh tiềm ẩn nào?- Ảnh 1.

Tác dụng phụ của một số loại thuốc có thể góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng tiểu không tự chủ

PEXELS

Ngoài ra, một số bệnh tiềm ẩn sẽ gây tổn thương dây thần kinh và làm gián đoạn tín hiệu thần kinh giữa bàng quang và não. Hệ quả là gây rò rỉ nước tiểu. Những bệnh này gồm bệnh đa xơ cứng, bệnh Alzheimer, đột quỵ, tiểu đường, khối u não hoặc chấn thương cột sống.

Béo phì, thiếu tập thể dục, ho dai dẳng do dị ứng hoặc các bệnh khác, thậm chí những bệnh đơn giản như nhiễm trùng đường tiết niệu, táo bón cũng có thể gây mất kiểm soát bằng quang dẫn đến tiểu không tự chủ.

Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân đáng lo ngại nhất dẫn đến tiểu không tự chủ ở nam giới là vấn đề ở tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt nằm gần niệu đạo, tức ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài.

Phì đại tuyến tiền liệt khiến tuyến tiền liệt phát triển to bất thường và chèn ép lên niệu đạo dẫn đến một số triệu chứng liên quan đến việc đi tiểu, trong đó có tiểu không tự chủ, tiểu nhỏ giọt, khó tiểu, đi tiểu thường xuyên, cảm thấy đau khi đi tiểu và tiểu ra máu.

Ngoài ra, mắc ung thư tuyến tiền liệt và trải qua các phương pháp điều trị như xạ trị, phẫu thuật, cắt bỏ tuyến tiền liệt cũng có thể gây ra tình trạng tiểu không tự chủ. Trên thực tế, không thể nhịn tiểu là tác dụng phụ chính của phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt. Đây là loại phẫu thuật được thực hiện để cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần tuyến tiền liệt của bệnh nhân.

Ngoài ra, một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu không kê đơn, thuốc cảm lạnh, thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần và thuốc phiện cũng có thể góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng tiểu không tự chủ. Uống rượu, caffein, ăn thực phẩm cay, nhiều đường hoặc có tính axit cũng gây tác động tương tự.

Với tình trạng tiểu không tự chủ liên quan đến tuyến tiền liệt, có nhiều cách tự nhiên giúp nam giới tăng cường sức khỏe tuyến nội tiết này. Họ cần duy trì cân nặng khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng và không hút thuốc, theo Verywell Health.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.