Tiêu hủy kho hàng 'khủng' chứa 15 tấn phế phẩm động vật hôi thối

08/12/2017 19:34 GMT+7

Chiều 8.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho hay đang tiến hành các thủ tục để tiêu hủy 15 tấn phế phẩm động vật vừa bị thu giữ trên địa bàn.

Trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Cẩm Lệ cùng Công an P.Hòa Phát ập vào ngôi nhà tổ 34 P.Hòa Phát. Đây là cơ sở của ông Đặng Thanh Phương (45 tuổi, ngụ tổ 36, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ).
Vào thời điểm trên, ông Phương đang trữ 15 tấn phế phẩm heo, bò như nội tạng, xương, chân, đuôi, móng... trong kho và ngoài sân. Tất cả đều bốc mùi hôi thối nồng nặc, chưa kể nước rỉ ra môi trường do các sản phẩm phân hủy khiến khu dân cư ô nhiễm.
Các bao hàng thu mua vứt lăn lóc ngoài sân Ảnh: N.T
Ông Phương khai nhận số hàng trên mua của Công ty Hai Thuyên (đường Cù Chính Lan, Q.Thanh Khê).
Vụ việc được phát hiện khiến người dân khu vực rất đồng tình bởi lâu nay họ đã sống chung với mùi hôi của cơ sở.

tin liên quan

Phát hiện xe container chở 25 tấn 'cá thối'
(TNO) Ngày 16.4, lực lượng CSĐT tội phạm về môi trường và CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe container BKS 51C-115.65 chở 25 tấn cá 'phế liệu' bốc mùi hôi thối.
Tiếp tục kiểm tra, ông Phương không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như các điều kiện vệ sinh, môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.