Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt heo nghi lở mồm long móng

Duy Tính
Duy Tính
08/03/2019 16:41 GMT+7

Không chỉ bị tiêu hủy số thịt heo nói trên, chủ lô hàng còn bị phạt vi phạm hành chính hơn 47 triệu đồng.

Khoảng 6 giờ sáng 8.3, Đội quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) - Đội 10 tại chợ đầu mối Bình Điền thuộc Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã phát hiện 1.170 kg thịt heo có biểu hiện lở mồm long móng, không rõ nguồn gốc.

Số hàng trên do ông Bùi Văn Thoản (ngụ TP.HCM) vận chuyển vào chợ tiêu thụ giúp cho một người khác.

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý ATTP, đã chỉ đạo Đội 10 lập biên bản thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số thịt trên. Theo bà Lan, với hành vi vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc, heo bệnh thì ông Thoản sẽ bị phạt hành chính tổng cộng hơn 47 triệu đồng.

Trước đó, trong những ngày cận Tết âm lịch 2019, Đội 10 liên tục phát hiện heo có biểu hiện lở mồm long móng được vận chuyển vào chợ đầu mối Bình Điền tiêu thụ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.