Tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần

07/10/2017 08:28 GMT+7

Sau 6 ngày thực hiện tiêu hủy 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần với tổng trọng lượng khoảng 361 tấn (mỗi con heo nặng từ 80 - 100 kg), Nhà máy đốt rác Đông Thạnh (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã tiêu hủy được 120 tấn. Số lượng heo còn lại dự kiến 10 ngày nữa mới tiêu hủy hết.

Ngày 6.10, ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM (đơn vị chủ quản Nhà máy đốt rác Đông Thạnh), cho biết đây là lần đầu công ty phải xử lý một lượng lớn heo như vậy nên gặp nhiều khó khăn và bị động. “Khoảng 240 tấn còn lại dự kiến phải mất từ 10 - 12 ngày nữa mới xử lý xong”, ông Tuấn nói.
Những ngày qua, các xe chuyên dụng liên tục chở heo từ lò mổ Xuyên Á (H.Củ Chi, TP.HCM) đến tập kết chờ xử lý. Hiện nay, số lượng heo này đã phân hủy mạnh nên bốc mùi nồng nặc. Để lưu trữ chờ tiêu hủy, công ty môi trường đô thị phải thuê 12 container đông lạnh để bảo quản với nhiệt độ âm 18 - 25 độ C.
Trước đó, ngày 1.10, trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm để tìm thuốc an thần trong heo ở lò mổ Xuyên Á, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 con heo (trong tổng số 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần) mang mầm bệnh lở mồm long móng nên lập biên bản cho tiêu hủy. Ngày 2.10, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện số heo còn lại cũng bị lây nhiễm lở mồm long móng nên tiến hành thủ tục tiêu hủy toàn bộ.
Tất cả xe ra vào trạm đều được khử trùng bằng thuốc Cloramin B. Toàn bộ công nhân đều được trang bị quần áo bảo hộ và mặt nạ chống độc. Ông Tuấn cho biết, heo từ lò mổ Xuyên Á đã được chích điện, nhúng nước sôi, cho vào bao, phun thuốc khử trùng Cloramin B, sau đó đưa lên xe chuyên dụng để chở đến bãi rác Đông Thạnh.
Sau khi heo chết tập kết về bãi, công nhân dùng xe chuyên dụng cho heo vào các túi ni lông, rồi đưa vào các thùng chứa 240 lít và tiếp tục phun thuốc khử trùng, khử mùi, tiếp tục trùm kín bằng túi ni lông theo chiều ngược lại để ngăn mùi và chất rỉ. Cuối cùng, heo được đưa vào khu vực tiêu hủy, lò đốt bằng gas cùng với các chất thải khác. Xỉ tro thu được sau quá trình đốt được đưa đi chôn lấp tại khu vực an toàn trong bãi rác.
Ông Tuấn khẳng định, quá trình xử lý tất cả các khâu đều được giám sát chặt chẽ từng giờ, từng ngày, có sự phối hợp với Chi cục Thú y TP.HCM, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an và các cơ quan chức năng, đảm bảo xử lý nghiêm ngặt theo quy định và không để phát tán mùi, cũng như chất thải ra môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.