Tiêu hủy hàng hóa độc hại xuất xứ từ Trung Quốc

09/12/2015 19:30 GMT+7

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiêu hủy một lượng lớn hàng kém chất lượng và độc hại, trong đó đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiêu hủy một lượng lớn hàng kém chất lượng và độc hại, trong đó đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hàng đồ chơi bằng nhựa độc hại dành cho trẻ em xuất xứ từ Trung QuốcHàng đồ chơi bằng nhựa độc hại dành cho trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc

Chiều 9.12, tại Công ty môi trường Việt Úc ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh (TP.HCM), Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành tiêu hủy một lượng lớn hàng kém chất lượng và độc hại, hầu hết xuất xứ từ Trung Quốc.

Lượng hàng tiêu hủy gồm thực phẩm các loại, đồng hồ, mắt kính, túi xách, đường, sữa nước, bia rượu, thuốc lá, đồ chơi bao lực cho trẻ em, mỹ phẩm… được chất đầy trên bốn xe tải.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết số hàng được thu giữ trong 108 vụ kiểm tra. Các sai phạm chủ yếu rơi vào trường hợp không có xuất xứ, hàng kém chất lượng, độc hại…

Rất nhiều đồ chơi độc hại từ Trung Quốc bị tiêu hủy
Đồ chơi bạo lực sẽ ảnh hưởng không tốt đến tính cách của trẻ
Sữa quá hạn sử dụng
Rượu ngoại không có xuất xứ, không hóa đơn 
Rất nhiều rượu bị tiêu hủy trong lần này
Mỹ phẩm không có xuất xứ
Dầu dành cho trẻ em nhưng không biết xuất xứ từ đâu
Mỹ phẩm không thương hiệu, không xuất xứ
Dầu dành cho trẻ con chỉ là nước để trong chai nhựa
Đồ chơi làm bằng nhựa kém chất lượng từ Trung Quốc
Thuốc lá lậu
Nón bảo hiểm kém chất lượng
Thực phẩm chức năng 
Súng đồ chơi cho trẻ em từ Trung Quốc
Mỹ phẩm
Đường kém chất lượng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.