Tiêu hủy gần 5 tấn mỡ hôi thối sắp 'hô biến' ra thị trường

24/04/2016 14:02 GMT+7

Ngày 24.4, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay đã tiến hành tiêu hủy gần 5 tấn mỡ bẩn tịch thu của cơ sở chế biến trên địa bàn.

Ngày 24.4, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay đã tiến hành tiêu hủy gần 5 tấn mỡ bẩn tịch thu của cơ sở chế biến trên địa bàn.

Cơ sở mỡ bẩn của bà Anh từng bị phát hiện, đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt độngCơ sở mỡ bẩn của bà Anh từng bị phát hiện, đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động
Trước đó, trưa 22.4, sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận kiểm tra cơ sở của bà Mai Thị Kim Anh (38 tuổi, ngụ tổ 170, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), phát hiện gần 5 tấn mỡ bò, mỡ heo cùng các sản phẩm động vật đã qua chế biến.
Trong đó, mỡ bò đã qua chế biến chiếm 50%, còn lại là mỡ heo và các nguyên liệu chưa sơ chế.
Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, các sản phẩm này bốc mùi hôi thối, điều kiện sản xuất không đảm bảo vệ sinh khi vứt các bao mỡ bừa bãi trên nền đất, cạnh nhà vệ sinh. Bà Anh khai nhận số mỡ bẩn nguyên liệu bà mua gom trôi nổi, sau đó chế biến thành mỡ nước bán lại cho các quán ăn.
Trong khi đó, bà Anh không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến sản phẩm động vật.
Đáng nói, bà Anh đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tịch thu, đình chỉ sản xuất mỡ bẩn nhưng sau đó vẫn lén lút hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.