Tiêu hủy cá tại các kho lạnh trên địa bàn Quảng Trị

17/09/2016 14:52 GMT+7

Lần đầu tiên sau thảm hoạ môi trường biển do Formosa gây nên, tỉnh Quảng Trị đã lên phương án tiêu hủy 70 tấn cá được trữ trong kho lạnh quá lâu.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị vừa lên phương án và trình UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiêu huỷ cá không tiêu thụ được tại các kho lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, đơn vị thực hiện là Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Trị và Trung tâm môi trường và đô thị H.Gio Linh. Địa điểm tiêu huỷ tại bãi rác tập trung H.Gio Linh và bắt đầu từ ngày 17.9.
Được biết số lượng cá tiêu huỷ lần này là 70 tấn cá (tương đương 90m3) không tiêu thụ được, bỏ trong kho lạnh ở H.Vĩnh Linh, H.Gio Linh và H.Triệu Phong.
Lần đầu tiên sau thảm hoạ môi trường biển, Quảng Trị lên phương án tiêu huỷ cá tồn trong các kho đông lạnh
Phương pháp tiêu huỷ là sau khi cá được vận chuyển tập kết tại bãi rác thì sẽ được chôn trong hố tiêu hủy có thể tích ít nhất là 160 m3, sâu 1,2 m, rộng 12 m x 12 m, được lót bạt chống thấm, lắp ống thoát nước rỉ rác dẫn đến hệ thống xử lý nước rác. Cá khi được chôn sẽ được trộn với vôi bột với tỉ lệ 7kg vôi/m3 cá. Sau khi lấp mặt hố, cloramin B được phun trên lớp đất bề mặt và khu vực xung quanh.
Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt từ trước đó, kinh phí để thực hiện việc tiêu hủy đợt này là gần 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.