Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó, trong khi nguyệt thực toàn phần là hiện tượng mặt trăng bị bóng của trái đất che khuất và chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, không nhiều người phát hiện một chớp sáng cực nhỏ lóe lên ở vùng tối của mặt trăng lúc nguyệt thực diễn ra.
Tờ Mirror dẫn lời các nhà thiên văn học ở đài quan sát Griffith (bang California, Mỹ) xác nhận đây là một tiểu hành tinh nặng khoảng 10 kg rơi xuống bề mặt mặt trăng. Do kích thước nhỏ của tiểu hành tinh nên không thể thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể phát hiện bằng kính viễn vọng.
\n
Tin liên quan
- Giới thiên văn học phát hiện 12 mặt trăng mới của sao Mộc
- Phát hiện phân tử nước trên tiểu hành tinh có thể va vào Trái đất
- Tiểu hành tinh có 'nguy cơ tiềm tàng' đến gần Trái đất