Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế'

19/05/2015 17:22 GMT+7

(iHay) Với cháu gái Lam Trường, sao không tiếc khi những thành công đạt được còn quá khiêm tốn. Nhưng cô tự biết "có lẽ thời vận chưa tới nên phải cố gắng nhiều nữa".

(iHay) Với cháu gái Lam Trường, sao không tiếc khi những thành công đạt được còn quá khiêm tốn. Nhưng cô tự biết "có lẽ thời vận chưa tới nên phải cố gắng thay đổi nhiều nữa".

Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 1Trong bộ ảnh vừa được thực hiện, khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự lột xác của Tiêu Châu Như Quỳnh sang hình ảnh mới cá tính, sexy và rất chất
* Từng đoạt ngôi quán quân Tiếng hát Truyền hình 2009, được đánh giá khá cao về giọng hát nhưng tên tuổi của Tiêu Châu Như Quỳnh vẫn chưa thật sự tạo nhiều dấu ấn với khán giả. Chị nghĩ rằng đâu là lý do khiến mình cứ mãi loay hoay?
Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 2

Tôi rất sợ mình sẽ có khiếm khuyết nào đó về ngoại hình, hát chênh, phô hay chệch nhịp dù chỉ một nốt nhạc mà thôi. Có lẽ chính vì tôi quá tỉnh táo, chỉn chu nên không dám bộc lộ hết cá tính của mình trong âm nhạc

Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 3
Tôi luôn suy nghĩ rằng với lợi thế về giọng hát và ngoại hình cũng khá ưa nhìn đáng lẽ ra mình phải được nhiều hơn thế. Nói có tiếc không, chắc chắn là có bởi những thành công tôi đạt được còn quá khiêm tốn. Người ta thường nói thành công của người nghệ sĩ là tổng hòa của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có lẽ thời vận đối với tôi chưa thực sự tốt và tôi luôn luôn tự nhủ mình phải cố gắng thay đổi thật nhiều hơn nữa.
Thêm một lý do khác nữa là từ trước đến nay con đường âm nhạc mà tôi đang xây dựng đều hoàn toàn do bản thân mình nỗ lực. Tôi chưa có đủ may mắn để có một ê-kíp hỗ trợ mình về mọi thứ để có thể tạo sức bật cần thiết.
* Nhưng lại có ý kiến cho rằng âm nhạc của Tiêu Châu Như Quỳnh chưa bắt tai khán giả?
Tôi tự nhận mình là người có định hướng về âm nhạc khá tốt bởi tôi được tiếp xúc với nó từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận âm nhạc của tôi khá kén người nghe và tư duy âm nhạc của tôi cũng có nhiều nét khác biệt. Những dòng nhạc mà tôi theo đuổi như: jazz, world music... cũng chưa thật sự đại chúng đối với khán giả. Điều này một phần là do tôi thường nghe các thể loại âm nhạc này và mình bị ảnh hưởng bởi nó. Một câu hỏi mà tôi luôn luôn đặt ra là mình sẽ hát những thể loại âm nhạc mình thích hay là hát nhạc thị trường để tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả hơn nữa. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được một nhạc sĩ phối khí ăn ý để giúp tôi có thể cân bằng được cả hai dòng nhạc đó.
Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 4
"Tôi có tham vọng nhưng nó không quá mạnh mẽ"
* Có khi nào chị nghĩ mình thuộc tuýp nghệ sĩ bảo thủ khi luôn khăng khăng những gì mình thích, mình làm là đúng?
Tôi thì luôn cho rằng dù có tìm cách nào đi chăng nữa để chiều người nghe thì người nghệ sĩ phải mang đến chất của mình. Tôi gọi đó là đặc sản để tạo dấu ấn riêng.
Khán giả bây giờ nghe nhạc có gu. Nếu để nói ngay một lúc tôi phải làm gì đó để chạy theo số đông có lẽ là điều quá sức với mình. Do đó, tôi chọn cách làm từ những cái nhỏ để đi đến cái chung. Sự chắc chắn kết hợp với chất nhạc cá nhân sẽ có lúc được mọi người đón nhận nồng nhiệt.
* Chị nói nhiều đến tính cá nhân và sự tự lập trong âm nhạc. Tuy nhiên, hình như Tiêu Châu Như Quỳnh không thuộc tuýp nghệ sĩ quyết liệt và hết mình đến tận cùng?
Nói về cá tính tôi là người dễ buồn nhưng lại mau quên. Cuộc đời cũng như nghệ thuật qua lăng kính của tôi khá nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải đặt nặng vấn đề hơn thua. Tôi luôn nghĩ mình chỉ cần làm vừa đủ. Tôi có tham vọng nhưng nó không quá mạnh mẽ. Đó, có thể cũng là hạn chế khiến tôi chật vật trên con đường âm nhạc suốt một thời gian dài vừa qua.
Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 5
Không lấy thành công của chú làm áp lực cho bản thân mình
* Sau khoảng 6 năm ca hát chuyên nghiệp, chị nghĩ cột mốc nào là quan trọng nhất với mình?
Tôi nghĩ ngay cả việc đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình hay sau này là tham gia The Voice thì bản thân tôi chưa có một cột mốc nào được cho là rõ ràng. Tôi đang cố gắng để tạo cột mốc thứ 3 với những thay đổi mang tính rõ rệt hơn, thể hiện được nhiều cá tính của mình hơn trong âm nhạc. Bằng chứng rõ nét nhất là tôi đang thay đổi hình ảnh của mình sang tư duy sexy, nổi loạn và điên hơn trong âm nhạc. Trước giờ tôi chưa đủ tự tin nếu không muốn nói là quá rụt rè khi thể hiện điều đó.
* Sexy là trào lưu chung của hầu hết các nghệ sĩ, đặc biệt là phái nữ. Giữa sự chung chung đó chị làm gì để khiến mình tạo dấu ấn riêng?
Trước hết tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo một hình mẫu đã thành công của một nữ nghệ sĩ nào cả. Sexy với tôi bắt đầu từ sự tự tin, tự chủ và nó phải từ trong suy nghĩ của mình. Bản thân mình phải là người cởi mở và luôn biết cách phô bày vẻ đẹp đó trong tâm thế tích cực nhất. Sexy chắc chắn không phải là cởi, khoe khoang mà là sự thời thượng văn minh. Sexy đó phải là của bản thân mình chứ không phải là sự vay mượn của ai khác. Nếu để nói về lợi thế ngoại hình chắc chắn tôi không thể so sánh với nhiều đồng nghiệp nữ. Tuy nhiên, tôi nghĩ lợi thế của mình chính là ánh mắt. Nếu nhìn sâu vào đó, nó có đủ khả năng để cuốn hút người đối diện. Do đó, tôi muốn xây dựng hình ảnh một Tiêu Châu Như Quỳnh sexy kiểu thị thành gắn liền với dòng nhạc văn minh. Nếu để gói gọn nó có lẽ chỉ cần hai từ: chất và có chiều sâu.
Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 6
* Khái niệm văn minh dường như đang bị lạm dụng khá nhiều bởi bản thân nhiều nghệ sĩ cũng không hiểu hết được nội hàm trong nó. Cá nhân mình, chị nhìn nhận nó ở góc độ nào?
Tôi không dám nhận mình là người đầu tiên mang khái niệm văn minh trong âm nhạc đến cho khán giả. Điều mà tôi muốn hướng đến là 5 yếu tố: màu sắc âm nhạc không ủy mị, ca từ có chiều sâu, giai điệu không dễ dãi, có mục đích sống và tình yêu đẹp với con người, cuộc đời. Tôi cũng định hình âm nhạc của mình hoặc sẽ là những bài hát mộc mạc để phô bày vẻ đẹp của giọng hát hoặc sẽ sử dụng âm nhạc điện tử tiệm cận với xu thế đang rất được ưa chuộng của giới trẻ. Nếu nói quá nhiều có lẽ mọi người nghĩ tôi phô trương vậy thì hãy để các sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới của tôi chứng minh tất cả.
* Ở một góc độ nào đó nhiều người nghĩ rằng cái bóng cháu gái Lam Trường vô hình chung khiến chị bị ảnh hưởng ít nhiều?
Đó là suy nghĩ của mọi người. Cá nhân tôi thì lại cho rằng mình có một người chú như Lam Trường, một người chị như ca sĩ Minh Thư nổi tiếng là niềm tự hào, là động lực để mình cố gắng. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy khó chịu về điều đó và không lấy nó làm áp lực cho bản thân mình. Tôi cũng không bao giờ cho phép bản thân mình trì trệ với những danh xưng như thế.
Tiêu Châu Như Quỳnh: 'Đáng lẽ phải được nhiều hơn thế' - ảnh 7
* Vậy giữa con người ngoài đời và nghệ sĩ trong âm nhạc của Tiêu Châu Như Quỳnh có nhiều khác biệt?
Chị Phương Uyên vẫn nói ở ngoài đời sao tôi điên, nổi loạn mà lên sân khấu lại rụt rè đến thế. Do đó, tôi luôn cảm giác như mình là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ngoài đời có thể tôi ngồi được cả ngày sáng tác nhạc hay hát cho một chú mèo nghe. Nhưng khi lên sân khấu tôi luôn cố gò mình vào một khuôn khổ. Tôi rất sợ mình sẽ có khiếm khuyết nào đó về ngoại hình, hát chênh, phô hay chệch nhịp dù chỉ một nốt nhạc mà thôi. Có lẽ chính vì tôi quá tỉnh táo, chỉn chu nên không dám bộc lộ hết cá tính của mình trong âm nhạc.
* Với tất cả sự chuẩn bị từ tư duy âm nhạc cho đến thay đổi về ngoại hình, chị tự tin mình sẽ thành công trong thời gian tới?
Tôi luôn nghĩ mình có thể làm được hơn thế bằng chính đam mê của mình. Trong tương lai không ai có thể nói trước được điều gì nhưng tham vọng của tôi là làm sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa để đánh dấu tên tuổi của mình.
* Cảm ơn những chia sẻ của Tiêu Châu Như Quỳnh! 

Chim Gõ Kiến
Ảnh: Tung Chu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.