Tiểu bang Mỹ cấp thuốc phá thai miễn phí cho sinh viên

12/10/2019 19:10 GMT+7

California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ yêu cầu các trường đại học công lập cung cấp thuốc phá thai miễn phí cho sinh viên.

Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 11.10 đã ký thông qua dự luật yêu cầu trung tâm y tế của các trường đại học công lập phải có sẵn thuốc phá thai và cung cấp miễn phí cho sinh viên, theo tờ Los Angeles Times.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Adolescent Health (sức khoẻ vị thành niên) của Mỹ hồi năm 2018, ước tính có từ 322 đến 519 sinh viên tại các trường đại học công lập ở California tìm cách phá thai bằng thuốc mỗi tháng, trong khi chi phí trung bình của một liều thuốc phá thai là 600 USD (gần 14 triệu đồng). Theo những người ủng hộ đạo luật, đây là rào cản cho những sinh viên có nhu cầu.
Chính quyền bang California cho biết luật mới sẽ được triển khai từ tháng 1.2020. Có 34 trường đại học của tiểu bang sẽ áp dụng luật này và dự kiến sẽ tiêu tốn ít nhất 10,3 triệu USD. Đây là số tiền được bang quyên góp từ những nhà tài trợ tư nhân.
Trung tâm y tế dành cho sinh viên tại các trường đại học công lập của bang California trước nay đã có các dịch vụ xét nghiệm phụ khoa, tư vấn sinh sản nhưng không phải là dịch vụ phá thai. Đạo luật mới của California được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang ở Mỹ vẫn thực hiện lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt, làm dấy lên nhiều tranh cãi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.