Tiết lộ bất ngờ về cách nuôi dạy con tốt nhất giúp con sống thọ hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
18/02/2023 10:10 GMT+7

Một nghiên cứu mới, được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Scientific Reports (Anh), đã phát hiện ra rằng con cái được cha mẹ bảo bọc quá mức, có xu hướng có tuổi thọ ngắn hơn, theo tờ NewYork Post (Mỹ).

Những phát hiện mới là lời cảnh báo rất mạnh mẽ đối với các bậc cha mẹ (và đặc biệt là các ông bố) hãy để cho con cái thêm một chút tự lập. Hóa ra những đứa trẻ tự lập hơn sẽ có cơ hội sống lâu hơn.

Tiết lộ bất ngờ về cách nuôi dạy con tốt nhất giúp con sống thọ hơn  - Ảnh 1.

Những người đàn ông chỉ sống với cha hoặc mẹ khi còn bé có nguy cơ tử vong trước 80 tuổi cao hơn

SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Liên bang São Carlos ở Brazil và Đại học College London (Anh) đã sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu Lão hóa của Anh. Họ đã phân tích dữ liệu của 941 người tham gia nghiên cứu, trong đó có 445 phụ nữ và 496 nam giới sinh vào những năm 1950 đến 1960 và qua đời trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2018.

Kết quả đã cho thấy những người đàn ông được cha bảo vệ quá mức và ít tự lập trong thời thơ ấu, có thể có nguy cơ tử vong trước tuổi 80 cao hơn 12%. Con số này thậm chí còn tồi tệ hơn ở phụ nữ, với nguy cơ tử vong trước 80 tuổi lên đến 22%, theo NewYork Post.

Tuy nhiên, đáng chú ý, nếu phụ nữ được mẹ chăm sóc tốt trong thời thơ ấu, nguy cơ đó có thể giảm tới 14%.

Một thống kê đáng kinh ngạc khác: nghiên cứu cho thấy những người đàn ông chỉ sống với cha hoặc mẹ trong thời thơ ấu, có nguy cơ tử vong trước tuổi 80 cao hơn 179%.

Tiết lộ bất ngờ về cách nuôi dạy con tốt nhất giúp con sống thọ hơn  - Ảnh 2.

Tình cảm yêu thương, chăm sóc của cha mẹ trong thời thơ ấu có ảnh hưởng đến phần đời còn lại của trẻ

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu cho thấy sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ trong thời thơ ấu có ảnh hưởng đến giai đoạn trưởng thành, đặc biệt là ảnh hưởng đến tuổi thọ của trẻ.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự độc đoán hoặc bỏ bê, hời hợt trong việc nuôi dạy con cái đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

Cách trung dung là tốt nhất, không bảo bọc quá mức làm mất đi khả năng tự lập của trẻ, cũng không bỏ bê, thiếu chăm sóc trẻ. Có nghĩa là không lơ là, bỏ bê trẻ mà phải dành nhiều thời gian yêu thương chăm sóc trẻ, nhưng không nên bảo vệ quá mức, tác giả nghiên cứu Aline Fernanda de Souza Canelada, cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.