Tiết kiệm điện, đèn đường ở TP.Đông Hà bật - tắt theo khung giờ

15/06/2023 15:04 GMT+7

Ngành chức năng TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã điều chỉnh thời gian bật, tắt hệ thống đèn đường và đèn trang trí trên đường để tiết kiệm điện.

Ngày 15.6, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp – khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà  (Quảng Trị) cho biết từ ngày 8.6 đến nay, thành phố đã thực hiện phương án tắt đèn đường phố theo khung giờ để tiết kiệm điện.

Tiết kiệm điện, đèn đường ở TP.Đông Hà bật, tắt theo khung giờ - Ảnh 1.

Đường Hùng Vương là một trong nhiều tuyến phố thực hiện việc tắt đèn theo khung giờ để tiết kiệm điện

THANH LỘC

Trước đây, đối với tủ vận hành 2 chế độ, thời gian bật 100% đèn từ 18 giờ 45 phút đến 22 giờ; từ 22 giờ đến 4 giờ 45 phút hôm sau tắt 1/3 số đèn. Đối với tủ vận hành 1 chế độ, thời gian bật 100% đèn từ 18 giờ 45 phút đến 4 giờ 45 phút hôm sau. 

Đối với đèn LED trang trí có tủ vận hành độc lập (không qua hệ thống đóng cắt của hệ thống điện chiếu sáng), thời gian bật đèn từ 18 giờ 45 phút đến 22 giờ. Tủ vận hành theo thiết bị đóng cắt của tủ chiếu sáng, thời gian đóng cắt theo hệ thống điện chiếu sáng.

Đến nay, để tiết kiệm điện, hệ thống điện trang trí các tuyến đường Hùng Vương, Quốc lộ 9, Quốc lộ 1, Trần Hưng Đạo và các tiểu đảo, công viên sẽ được bật từ 18 giờ 45 phút đến 20 giờ.

Đối với cổng trang trí các đường Thanh Niên, Hoàng Diệu, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Đặng Dung, Lê Lợi, Lê Quý Đôn sẽ cắt giảm các ngày trong tuần. Riêng thứ bảy, chủ nhật, thời gian vận hành từ 18 giờ 45 phút đến 20 giờ. 

Đối với điện chiếu sáng công cộng có tủ vận hành 2 chế độ, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút cắt 1/3 bóng đèn chiếu sáng; từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ cắt 2/3 bóng đèn chiếu sáng; từ 23 giờ đến 4 giờ 45 phút ngày hôm sau hoạt động bình thường.

Đối với tủ vận hành 1 chế độ, từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ cắt giảm 100% bóng đèn chiếu sáng; từ 23 giờ đến 4 giờ 45 phút ngày hôm sau hoạt động bình thường. Riêng đối với tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9 không thực hiện cắt giảm để đảm bảo an toàn giao thông.

Các màn hình LED, đèn LED trang trí ở ngã tư bưu điện, đèn LED trang trí tại nút giao Lý Thường Kiệt - Hùng Vương, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp – khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà đề nghị Trung tâm Văn hóa thông tin – thể dục thể thao thành phố thực hiện cắt giảm trong thời gian sau 20 giờ các ngày trong tuần.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp – khuyến công và dịch vụ công ích TP. Đông Hà, sau khi thực hiện việc tắt đèn đường phố để tiết kiệm điện, có nhiều người dân không biết lý do nên điện thoại phản ánh khá nhiều. Vì vậy, trung tâm công bố thông tin để người dân được biết, thông cảm và ủng hộ chủ trương tiết kiệm điện trong mùa cao điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.