Tiếp tục phòng chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/09/2021 07:36 GMT+7

Tại hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 4, khóa VIII đã bàn và thống nhất trọng tâm công việc đến cuối năm sẽ tiếp tục phòng chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương làm Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Sáng 9.9, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII đã tổ chức hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ 4 và hội nghị Ủy ban T.Ư Hội lần thứ 5. Hội nghị có sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với nhiều điểm cầu trên toàn quốc.
Tại hội nghị, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII đã kiện toàn các chức danh của Ủy ban Hội. Hội nghị đồng ý cho anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, rút tên khỏi chức danh Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Hội nghị hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, giữ chức danh Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.
3 anh chị được chọn cử làm phó chủ tịch gồm: chị Trịnh Mai Phương, quyền Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn; TS-BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; và anh Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.
Hội nghị đã tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã cho biết 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên dự kiến triển khai từ nay đến cuối năm, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục triển khai những công việc với những giải pháp sáng tạo tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và triển khai các chương trình “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”...
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tích cực thi đua triển khai các hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021) và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đã đăng ký theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, mục tiêu đề ra.
Tại hội nghị, PGS Trần Xuân Bách (Trường ĐH Y Hà Nội), Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho rằng hoạt động của Hội cần quan tâm đến con em các lực lượng tuyến đầu vì cán bộ y tế rất vất vả, quá tải không có thời gian dành cho gia đình. Vì vậy, cần chăm lo cho gia đình của các y bác sĩ nơi tuyến đầu để họ yên tâm công tác.
Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lâm Đồng, đề xuất ngoài việc thành lập đội hỗ trợ tiêm vắc xin, còn có đội hình vận chuyển hàng hóa đến các vùng chi viện cho các tỉnh khó khăn…
Tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp bộ Hội. Anh Tuấn cho rằng trọng tâm công tác Hội cuối năm 2021 sẽ hướng đến công việc xã hội đang cần, đất nước đang cần. Trong đó, sẽ đưa vào nội dung chăm lo cho gia đình các lực lượng tuyến đầu và cần quan tâm đặc biệt đến con em họ. Đồng thời, tổ chức Hội cần chuẩn bị tổng lực hỗ trợ tiêm vắc xin trong thời gian tới.
Anh Tuấn nói: “Công tác Hội và phong trào thanh niên cần tập trung phòng chống và thích ứng kịp thời dịch Covid-19, cần xuất hiện hình ảnh tốt hơn nữa và chuyển hướng kịp thời khi có diễn biến mới. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Hội sẽ tổ chức phù hợp và dành các nguồn lực ưu tiên cho công tác phòng chống dịch. Việc kỷ niệm ngày thành lập Hội sẽ thể hiện bằng hoạt động cụ thể tham gia phòng chống dịch”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.