Tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/10/2020 08:43 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị ngành dân vận tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân...

Ngày 11.10, Ban Dân vận T.Ư tổ chức gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2020).
Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cho biết những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, quan tâm đến quyền làm chủ, cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trước nhân dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, xây dựng được hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh Đảng luôn coi trọng công tác vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, với nhận thức sâu sắc rằng: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”. Từ đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành dân vận tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.