Tiếp tục đăng ký tiêm vắc xin qua tổng đài, qua mạng

Chiều qua (30.12), đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đến cuối ngày số người đăng ký thành công tiêm vắc xin '5 trong 1' vẫn chưa phủ hết số lượng 11.640 liều còn lại.

Chiều qua (30.12), đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đến cuối ngày số người đăng ký thành công tiêm vắc xin '5 trong 1' vẫn chưa phủ hết số lượng 11.640 liều còn lại.

Các gia đình hài lòng về đăng ký tiêm qua mạng - Ảnh: Lê NamCác gia đình hài lòng về đăng ký tiêm qua mạng - Ảnh: Lê Nam
Do vậy, ngày 31.12, tổng đài 1080 vẫn tiếp tục nhận đăng ký.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 8 giờ hôm qua nhiều phụ huynh tại TP.HCM gọi đến tổng đài 1080 để đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ “5 trong 1” nhưng gặp tình trạng nghẽn mạng. Đại diện VNPT cho biết ban đầu có quá nhiều cuộc gọi cùng một thời điểm khiến mạng bị nghẽn, nhưng sau đó đã khắc phục, nhiều phụ huynh đã gặp được tư vấn viên và đăng ký thành công.
Cùng ngày, tại một số cơ sở y tế trên địa bàn TP việc tiêm vắc xin cho trẻ đã đăng ký ngày 29.12 qua tổng đài diễn ra khá trật tự. Đến 10 giờ 30, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiêm xong 102 liều vắc xin “5 trong 1”; buổi chiều tiếp tục tiêm cho 100 trường hợp đăng ký qua tổng đài nhưng từ đơn vị khác chuyển đến theo yêu cầu của Sở Y tế. Tương tự, tại Trung tâm y tế dự phòng Q.7 cũng triển khai tiêm cho 100 trẻ. Nhiều cơ sở khác cũng tiêm và đa số phụ huynh đều hài lòng với việc đăng ký và lấy số thứ tự qua tổng đài 1080, dù trước đó rất khó gọi. Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM ngày 30.12 tiếp tục nhận tiêm vắc xin “5 trong 1” cho những ai đã lấy số thứ tự bằng cách đến trực tiếp trung tâm trước đó. Từ ngày 31.12, trung tâm mới triển khai tiêm cho người đăng ký qua tổng đài 1080.
Tại Hà Nội, hôm qua nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm vắc xin dịch vụ “5 trong 1” cũng cho rằng việc đăng ký qua mạng là thuận tiện, dù ngày đầu (29.12) triển khai gặp khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.