Tiếp tục chặn hàng tấn vú heo, sụn gà 'trôi nổi' từ Quảng Trị sắp chuyển vào Huế

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/05/2022 10:56 GMT+7

Hai ngày sau vụ phát hiện 4 tấn vú heo không rõ nguồn gốc, lực lượng công an ở Quảng Trị tiếp tục chặn bắt 3,4 tấn vú heo, sụn gà 'trôi nổi' chuẩn bị vận chuyển từ vùng biên giới Lao Bảo (Quảng Trị) vào TP.Huế tiêu thụ.

Sáng 15.5, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết tối 14.5, Đội Cảnh sát kinh tế, Đội CSGT của đơn vị phối hợp với Công an TT.Lao Bảo phát hiện vụ vận chuyển nhiều tấn vú heo, sụn gà không rõ nguồn gốc.

Số vú heo, sụn gà chứa trong thùng xốp

Thanh Lộc

Tại thời điểm này, trên đường Nguyễn Tri Phương (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa), lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BS 75H - 000.78 do Trần Nhơn Dũng (45 tuổi, trú tại P.Phú Hậu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển. Trên xe có 30 thùng xốp chứa vú heo và 3 thùng xốp chứa sụn gà, tổng trọng lượng khoảng 3,4 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng; thịt đựng trong thùng xốp đã bốc mùi hôi.

Bước đầu, tài xế Dũng khai nhận đã mua số hàng trên với giá 165 triệu đồng của một người chưa xác định được danh tính ở TT.Lao Bảo, chuẩn bị vận chuyển vào TP.Huế tiêu thụ thì bị phát hiện.

Tài xế Dũng cạnh các thùng xốp chứa hàng "trôi nổi", mua với giá 165 triệu đồng

Thanh Lộc

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 4 tấn vú heo không rõ nguồn gốc trên tuyến quốc lộ 9 hôm 13.5. Số thịt "trôi nổi" này cũng vận chuyển từ vùng biên giới Lao Bảo, đang trên đường đưa đưa vào TP.Huế tiêu thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.