Tiếp sức mùa thi: Sinh viên đi trước 'rước' thí sinh đi sau

24/06/2023 13:17 GMT+7

Hàng ngàn sinh viên ở TP.HCM sẵn sàng tiếp sức hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Họ mong được giúp đỡ "đàn em".

'Sinh viên đi trước rước thí sinh đi sau' - Ảnh 1.

Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi 2023 tại TP.HCM diễn ra vào sáng 24.6

PHONG LINH

Ước mơ từ nhỏ

Bùi Hoàng Trinh, sinh viên năm nhất Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là 1 trong hơn 3.000 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT và hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng yếu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trinh cho biết được làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi là ước mơ từ nhỏ. "Từ nhỏ, mình đã từng được nhìn thấy các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trong các kỳ thi. Chẳng hiểu sao mình thấy thích lắm và có ước mơ sau này khi là sinh viên cũng được trong vai tình nguyện viên. Và giờ thì ước mơ ấy thành hiện thực", Trinh thổ lộ.

Theo Trinh, chương trình "Tiếp sức mùa thi" là hoạt động ý nghĩa, và Trinh muốn đăng ký tham gia để cùng chung tay đóng góp giúp đỡ thí sinh.

'Sinh viên đi trước rước thí sinh đi sau' - Ảnh 2.

Bảo Ngọc (trái) và Hoàng Trinh cho biết muốn góp sức mình vào một chương trình đầy ý nghĩa như Chương trình Tiếp sức mùa thi

PHONG LINH

Tiếp sức mùa thi": Sinh viên đi trước 'rước' thí sinh đi sau - Ảnh 3.

Lê Thị Bảo Ngọc, bạn học của Trinh, chia sẻ: "Mình là một người trẻ, mình muốn góp sức mình vào các hoạt động cộng đồng. Và tiếp sức mùa thi là một hoạt động hết sức ý nghĩa mà mình tin rằng bất kỳ sinh viên nào cũng muốn được tham gia. Mình sẽ cố gắng để khi những ngày kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra sẽ giúp thí sinh có thêm sự tự tin nhằm thi tốt".

Nguyễn Thu Vân Nhi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sài Gòn cho biết: "Mình đã từng được các anh chị tiếp sức trong mùa thi năm ngoái. Thế nên, mình mong "người đi trước giúp người đi sau", là sinh viên sẽ giúp đỡ thí sinh để các em sẽ trở thành tân sinh viên sau kỳ thi".

'Sinh viên đi trước rước thí sinh đi sau' - Ảnh 3.

Nhi mong "người đi trước giúp người đi sau", là sinh viên sẽ giúp đỡ thí sinh để các em sẽ trở thành tân sinh viên sau kỳ thi

PHONG LINH

Đồng hành cùng em trai

Với Tạ Quốc Huy, sinh viên năm 2 của Học viện Hàng không, có khá nhiều lý do khiến nam sinh này tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2023.

Đó là muốn hòa chung vào một hoạt động nhân văn, ý nghĩa, có bề dày hơn 20 năm. Đó là vì muốn được giúp đỡ thí sinh có thêm sự tự tin, không lo lắng, bươn qua những áp lực, căng thẳng trong những ngày thi. 

Và một lý do khác, Huy cho biết em trai sắp sửa bước vào kỳ thi quan trọng, nên chàng trai này muốn đồng hành cùng em trai. "Mình chúc cho các thí sinh nói chung và em trai nói riêng sẽ đạt điểm số cao trong kỳ thi năm nay, đạt được những nguyện vọng như ý", Huy nói.

'Sinh viên đi trước rước thí sinh đi sau' - Ảnh 4.

Huy chúc cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ có kết quả cao

PHONG LINH

Huỳnh Tiến Dũng, sinh viên năm 3, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói: "Mình từng trải qua cảm giác hồi hộp, lo âu vào những ngày thi căng thẳng và áp lực. Và may mắn mình đã vượt qua, một phần nhờ vào sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. Thế nên trong những năm học đại học mình luôn đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi. Mình tin rằng, chính những chiếc áo xanh tình nguyện sẽ tiếp thêm động lực cho thí sinh rất nhiều".

'Sinh viên đi trước rước thí sinh đi sau' - Ảnh 5.

Các tình nguyện viên đã sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh

PHONG LINH

Các tình nguyện viên cũng nhắn gởi thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn".  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.