Tiếp sức mùa thi: Chúng tôi đi cùng bạn...

Lê Thanh
Lê Thanh
14/06/2019 07:46 GMT+7

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra. Hiện nay, công tác coi thi cũng đã hoàn tất. Đặc biệt, công tác hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh của thanh niên tình nguyện chương trình Tiếp sức mùa thi ở các tỉnh, thành đã sẵn sàng, với phương châm: “Chúng tôi đi cùng bạn”...

 

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương, cho biết chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay với sự tham gia của gần 600 sinh viên tình nguyện để giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh (TS) tại 21 địa điểm thi. Theo đó, từ ngày 24 - 27.6, tại các hội đồng thi, bến xe, điểm nút giao thông gần hội đồng thi sẽ có đội hình sinh viên tình nguyện túc trực hỗ trợ TS trong việc làm thủ tục, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi theo từng môn thi, buổi thi.

Chỗ nghỉ trưa miễn phí  

Bên cạnh đó, chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ hỗ trợ học bổng cho những TS có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà vật dụng cần thiết liên quan kỳ thi. Đặc biệt, sinh viên tình nguyện đã tìm được hơn 3.000 chỗ nghỉ trưa miễn phí cho TS trong suốt các ngày thi. Từ ngày 1 - 12.8, hỗ trợ TS làm thủ tục nhập học, cách thức tìm nhà trọ giá rẻ, chỗ ở ký túc xá cho TS.
Còn theo anh Lê Trần Khánh Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, năm nay dự kiến sẽ hỗ trợ gần 2.000 suất cơm miễn phí cho TS, đồng thời phối hợp các Đoàn trường THPT tại điểm thi để học sinh đăng ký nhu cầu từ đi lại, ăn uống... Ngoài ra, còn phối hợp công an giữ trật tự các điểm thi, hỗ trợ chỗ ở cho TS tại ký túc xá...
600 tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi của TP.Cần Thơ đã sẵn sàng tiếp sức. Đến thời điểm này, Thành đoàn thành lập đội hình thực hiện các hoạt động phù hợp với từng nhu cầu cần hỗ trợ của các TS như: hoạt động đưa đón miễn phí; phát các vật dụng hỗ trợ; giới thiệu chỗ ăn uống, nghỉ miễn phí; tư vấn tâm lý trước khi bước vào phòng thi...
Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: “Mặc dù còn gần 2 tuần nữa mới đến ngày thi nhưng hiện tại hơn 10.000 chai nước suối đã được đưa đến các điểm thi để phát miễn phí cho TS. Đồng thời, mọi công tác khác cũng đang được tiến hành khẩn trương. Chúng tôi đã triển khai đội hình phản ứng nhanh, đội hình hỗ trợ cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ ôn luyện kiến thức cho TS trước ngày thi, đặc biệt sắp xếp và phân bổ đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ TS có hoàn cảnh khó khăn”.

Hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai, từ ngày 24 - 27.6, hơn 130 sinh viên tình nguyện tham gia chương trình tại Đồng Nai để hỗ trợ TS. Số sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi trên được tập huấn kỹ càng và chia thành 18 đội hình sẵn sàng túc trực tại 18 địa điểm thi để hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, tặng dụng cụ học tập, đưa đón xe ôm miễn phí cũng như giải đáp thắc mắc của TS, phụ huynh liên quan kỳ thi. Sinh viên tình nguyện đã khảo sát để giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí; điểm ăn có giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho TS và phụ huynh. Đặc biệt, ban tổ chức đảm bảo mỗi TS có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật sẽ có tình nguyện viên kèm sát để hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
Còn tại Vĩnh Long, các đội hình xe ôm miễn phí, cấp phát nước, giải đáp những thắc mắc cho TS, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi đã sẵn sàng. “Năm nay, chúng tôi xác định tăng cường đội hình tình nguyện xe ôm miễn phí để đưa đón, hỗ trợ TS và người nhà TS. Bên cạnh đó, bố trí sinh viên tình nguyện hỗ trợ tặng cơm, nước uống”, chị Nguyễn Thụy Yến Phương, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh, nói.
Tại tỉnh Bến Tre, chương trình sẽ diễn ra ở 30 điểm thi tại 9 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh để hỗ trợ 11.346 TS dự thi. Thời gian cao điểm từ ngày 24 - 27.6, sẽ triển khai các nội dung như: tiếp sức tại chỗ, tư vấn, hỗ trợ học bổng, cơm ăn nước uống, đưa đón TS đặc biệt ở những nơi xa...
Anh Ngô Hồ Thanh Vy, Phó ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bến Tre, cho biết: “Trong những năm qua, hoạt động của chương trình Tiếp sức mùa thi đã giúp hàng ngàn học sinh của tỉnh được động viên để vượt qua những khó khăn, vững bước tiến vào ĐH tiếp thu tri thức cho tương lai của mình. Chương trình cũng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.