Tiếp nước uống miễn phí cho người dân trên đường về quê đón tết

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
18/01/2023 13:00 GMT+7

Hàng chục ngàn chai nước, khăn lạnh cùng những lời chúc mừng năm mới đã được các bạn đoàn viên, thanh niên tại Bình Phước gửi tặng người dân trên hành trình về quê đón tết khi đi qua tỉnh này.

Nhiều người dân lao động đang hối hả về quê sum họp cùng gia đình, người thân để kịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trên tuyến đường ĐT.741, những ngày gần đây, công nhân, người lao động đi làm ăn xa quê tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh Tây Nguyên tăng lên nhiều.

9Miễn phí nước, tiếp bước về quê

HOÀNG GIÁP

Nhằm tiếp sức cho những người lao động về quê, từ ngày 14.1 đến nay, Xã đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã cùng phối hợp tổ chức điểm chốt cấp phát nước và khăn lạnh miễn phí cho người dân.

Không quản nắng nóng, bụi bặm, những đoàn viên, thanh niên của xã đã luân phiên nhau duy trì hoạt động “Miễn phí nước, tiếp bước về quê” 24/24 nhằm hỗ trợ nước và khăn ướp lạnh miễn phí cho người dân khi vừa vào đến địa phận tỉnh Bình Phước. Với sự chân thành và tình cảm yêu thương, hành động của các bạn trẻ Bình Phước đã góp phần tiếp sức, giúp hành trình trở về quê sum vầy với gia đình của người dân trở nên gần hơn.

Người đi đường cảm thấy vui mừng khi nhận được những chai nước, khăn lạnh và lời chúc mừng năm mới

HOÀNG GIÁP

Theo anh Phạm Đức Huy, Phó bí thư Xã đoàn Tân Lập, huyện Đồng Phú, quan sát bằng thực tế thì hàng năm đến thời điểm này, lượng người đổ về các tỉnh rất đông. Nhìn vào thực tế đó, Đoàn xã Tân Lập thấy được sự khó khăn của người dân trên đường đi nên đã triển khai hoạt động này.

"Trước tiên là muốn lan tỏa, nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp, qua đó mong muốn thể hiện được tinh thần xung kích của thanh niên tình nguyện, góp sức tiếp bước cho người dân về quê vui vẻ, an toàn", anh Phạm Đức Huy chia sẻ.

Hoạt động ý nghĩa đã diễn ra được 3 ngày

HOÀNG GIÁP

Liên tục trực hỗ trợ người dân, gần 20 đoàn viên, thanh niên đã cùng luân phiên đứng sẵn bên lề đường và mời người dân vào nhận nước, khăn lạnh miễn phí. Chỉ trong 3 ngày, đã có hàng ngàn chai nước, khăn lạnh cùng những lời chúc mừng năm mới và thượng lộ bình an được gửi đến những người dân đi qua điểm chốt hỗ trợ này.

Ai nấy đều mong sớm được về với gia đình

HOÀNG GIÁP

"Em cảm thấy vui khi được giúp đỡ mọi người. Dù chỉ là một chai nước nhưng cũng đã tạo nên niềm vui cho mọi người. Em cũng mong muốn giúp mọi người một chút để những người đi về quê nhanh hơn, đỡ khát nước hơn", Phạm Thị Huỳnh Tiên, học sinh Trường THCS Tân Lập chia sẻ.

“Miễn phí nước, tiếp bước về quê”, đó là thông điệp khá rõ ràng của hoạt động ý nghĩa này. Một chai nước, chiếc khăn dù giá trị vật chất không lớn nhưng đong đầy tình cảm yêu thương của người Bình Phước. Chẳng hề quen biết, nhưng từ người tặng đến người nhận đều cảm nhận được gần gũi, ấm áp nghĩa tình.

Anh Phan Bá Huy (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Một hành động nhỏ thôi, nhưng nó mang ý nghĩa truyền tải những năng lượng tích cực, cảm xúc đến với cộng đồng, thật là tuyệt vời. Nếu được lan tỏa nhân rộng thì sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều".

Những món quà nhỏ, nhưng chất chứa nhiều tình cảm

HOÀNG GIÁP

Đến thời điểm hiện tại, chương trình đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân trên 10.000 chai nước, 10.000 chiếc khăn lạnh. Trong ngày 18.1 (27 tháng Chạp), số lượng người trở về quê sẽ tiếp tục tăng lên. Các lực lượng tình nguyện sẽ tiếp tục hỗ trợ không ngừng nghỉ để tất cả những người hồi hương đều có nước và khăn lạnh sử dụng trên đường.

Trước đó, tháng 7.2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng chục ngàn người dân các tỉnh Tây Nguyên cũng từ các thành phố lớn trở về nhà. Cũng tại xã Tân Lập này, các chốt hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân cũng từng để lại những hình ảnh đẹp, ký ức không bao giờ quên đối với những người dân, người lao động khó khăn trên hành trình hồi hương, đi qua Bình Phước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.