Tiếp nhận 5 tranh quý từ Nhật Bản

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
29/10/2019 05:55 GMT+7

Sáng 28.10 tại TP.HCM, Phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở VH-TT TP.HCM) và Bảo tàng Lịch sử TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận 5 bức tranh quý của Nhật Bản do nhà sưu tập Ito Chihiro trao tặng.

Các tác phẩm này được vẽ vào thế kỷ 18 - 19, khoảng thời gian mà nền nghệ thuật vẽ tranh xứ sở mặt trời mọc có sự trao đổi về kỹ thuật và chất liệu với bên ngoài, nhất là với các nước phương Tây, tạo ra những tác phẩm có giá trị văn hóa cao, kết hợp tính truyền thống với hiện đại.
Các tranh được vẽ theo khổ giấy dọc, với những đề tài đậm nét văn hóa Nhật: tranh chim công (họa sĩ Nishida Syunkou), tranh núi (họa sĩ Hakuhou), tranh phượng hoàng (họa sĩ Knou Yoshinobu), tranh lá mùa thu (họa sĩ Nagata Bakusui), tranh Maiko (họa sĩ Kubota Syousui). Trong đó, Maiko là người biểu diễn những môn nghệ thuật múa, hát, đàn… cho khách trong các quán rượu hoặc trong các bữa tiệc rượu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.