Tiếp cận tàu cá cùng 12 thuyền viên bị nạn trên biển

19/01/2015 09:42 GMT+7

(TNO) Lúc 5 giờ 45 phút ngày 19.1, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã tiếp cận tàu cá BĐ 91377 TS bị nạn, cách vùng biển Vũng Tàu 320 hải lý.

(TNO) Lúc 5 giờ 45 phút ngày 19.1, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã tiếp cận tàu cá BĐ 91377 TS bị nạn, cách vùng biển Vũng Tàu 320 hải lý.

Tàu BĐ 91377 TS đang được lai dắt về bờ - Ảnh: VMRCC cung cấp
 
Trước đó, tàu cá BĐ 91377 TS do anh Trương Hoài Liêu làm thuyền trưởng, bị chết máy trôi tự do trên biển trong tình trạng thời tiết rất xấu, khiến 12 thuyền viên trên tàu gặp nguy hiểm.
Nhận được tin cứu nạn, ngày 17.1, tàu SAR 413 đã ra hiện trường cứu nạn các thuyền viên. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết xấu, sóng biển lớn, tàu SAR 413 bị nứt tại điểm nối giữa cabin với mặt sàn tàu làm nước tràn vào. Ngày 18.1, tàu SAR 413 vào khu vực đảo Phú Quý khắc phục sự cố tạm thời, sau đó tiếp tục ra hiện trường cứu nạn tàu cá.

"Sáng nay 19.1, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá và các thuyền viên. Tuy nhiên do sóng quá lớn nên anh em chưa thể đưa các thuyền viên tàu cá lên tàu SAR 413 được. Có thể anh em sẽ kéo tàu cá vào đảo Phú Quý, để đưa các thuyền viên lên tàu SAR 413", ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, cho biết.
Lúc 5 giờ 45 phút sáng nay, tàu SAR 413 đã tiếp cận được BĐ 91377 TS tại vị trí 10 - 45N 110 - 47E, cách Phú Quý khoảng 130 hải lý.
12 thuyền viên trên tàu bị nạn đang dần kiệt sức do phải vật lộn với sóng gió, giữ cho tàu không bị chìm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải nhanh chóng đưa toàn bộ ngư dân lên tàu SAR 413 chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần, báo tin vui về đất liền.
Hiện, tàu SAR 413 đang chở 12 ngư dân và lai dắt tàu BĐ 91377 TS về bờ. Dự kiến đến 4 giờ sáng mai 20.1, tàu SAR 413 sẽ cập bờ đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.